Phường Tương Mai (Hoàng Mai, Hà Nội): Bất chấp đơn khiếu nại, công trình xây dựng sai phép vẫn hiên ngang hoàn thành

Yến Anh|19/03/2018 08:18
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Trước đó, vào ngày 22/1/2018, người dân sống trong ngõ 61 đã đến UBND phường Tương Mai để trình báo công trình nhà số 33 hoặc 35 (hay 29H2) đang thực hiện xây dựng, cải tạo không đúng giấy phép, gây bức xúc cho người dân trong phường.

(Moitruong.net.vn) – Trong suốt 2 tháng qua, người dân sống tại ngõ 61 Nguyễn Đức Cảnh (phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Tp.Hà Nội) vô cùng bức xúc về trường hợp công trình nhà số 33 hoặc 35 (hay 29H2) xây dựng sai phép vẫn ngang nhiên được thi công và đưa vào sử dụng.

Theo thông tin phản ánh của người dân, dự án nhà số 33 hoặc 35 (hay 29H2) có dấu hiệu lấn ngõ đi chung (so với cột nhà cũ xây dựng trước khi cải tạo), diện tích phòng từ tầng 2 trở lên được xây dựng đua ra lấn chiếm khoảng không của ngõ, gây ảnh hưởng tới sự an toàn cũng như không gian sinh hoạt chung của người dân nơi đây.

Từ tầng 2, chủ ngôi nhà số 33 hoặc 35 (hay 29H2) ngõ 61 Nguyễn Đức Cảnh xây đua ra ngõ đi chung, gây mất mỹ quan đô thị

Cụ thể, trong nội dung giấy cấp phép xây dựng nhà số 33 hoặc 35 (hay 29H2) được cấp ngày 01/11/2017: Diện tích xây dựng giữ nguyên các tầng: tầng 1 là 44m2, tầng 2 là 42,6m2, diện tích xây dựng mới tầng 3 bằng tầng 4 là 42,6m2. Tuy nhiên, theo chứng nhận quyền sử dụng đất thì diện tích đất là 44m2, gắn liền với đất là 1 nhà bê tông 2 tầng, diện tích xây dựng là 40m2, diện tích sử dụng là 74,0m2. Tức tầng 1 có 40m2 xây dựng và 4m2 không có gì, còn lại là tầng 2 là 30m2. Đối chiếu các thông số xây dựng giữa sổ đỏ và cấp phép xây dựng của nhà số 33 hoặc 35(hay 29H2) cho thấy có thông số sai lệch về diện tích xây dựng.

Điều đáng lo ngại hơn, trong suốt quá trình xây dựng, nhà số 33 hoặc 35 (hay 29H2) không hề được thực hiện che chắn, gây bụi bặm, nguy cơ mất an toàn trong xây dựng và ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị. Tuy không được chủ nhà bên cạnh đồng ý nhưng chủ xây dựng nhà số 33 hoặc 35 (hay 29H2) vẫn ngang nhiên cho thợ bắc thêm một giàn giáo lên cổng nhà đó để thực hiện cải tạo công trình.

Vật liệu xây dựng được đổ bừa bãi chiếm hết lối đi

Nhận thấy công trình sai phép bất chấp mọi sai phạm sắp sửa được hoàn thiện, người dân lại tiếp tục gửi đơn tố cáo đến UBND phường Tương Mai. Tuy nhiên, công trình nhà 29H2 vẫn hiên ngang hoàn thành, đến ngày 1/2/2018, công trình nhà số 33 hoặc 35 (hay 29H2) bắt đầu được đưa vào sử dụng.

Vấn đề này đã được người dân nhiều lần phản ánh tới cơ quan chính quyền của phường, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thấy sự can thiệp của các cấp chính quyền giải quyết.

Moitruong.net.vn sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc!

Yến Anh


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phường Tương Mai (Hoàng Mai, Hà Nội): Bất chấp đơn khiếu nại, công trình xây dựng sai phép vẫn hiên ngang hoàn thành