Quận Đống Đa (Hà Nội) – Bài 1: Viện thủy công sử dụng đất sai mục đích, xả nước thải không phép ra môi trường

Thùy Dương|24/09/2019 02:10
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Dưới hình thức liên kết làm căng tin phục vụ cho cán bộ, nhân viên trong Viện, nhiều năm qua Viện Thủy công đã cho nhà hàng Vạn Lộc vào kinh doanh ăn uống gây tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, cháy nổ và không đảm bảo an toàn thực phẩm.

VIDEO: Viện thủy công liên doanh, liên kết sử dụng đất công sai mục đích

Theo tìm hiểu, Viện Thủy công có địa chỉ tại số 3 ngõ 95, P. Trung Liệt, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội là đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam được thành lập theo quyết định số 2520/QĐ – BNN – TCCB ngày 19/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Dưới danh nghĩa căng tin của cán bộ nhân viên, Viện Thủy công đã liên danh, liên kết với nhà hàng Vạn Lộc hoạt động nhiều năm nay

Viện Thủy công có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tham gia đào tạo sau đại học, hợp tác quốc tế, tư vấn đầu tư xây dựng công trình thuộc lĩnh vực xây dựng và bảo vệ công trình thủy lợi, thủy điện, thủy sản, làm muối và cơ sở hạ tầng nông thôn trong phạm vi cả nước.

Theo phản ánh của người dân, thay vì thực hiện các chức năng, nhiệm vụ đã được giao, thời gian gần đây Viện Thủy công đã cho nhà hàng Vạn Lộc thuê đất để kinh doanh dịch vụ ăn uống gây ồn ào, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về cháy nổ, ảnh hưởng đến môi trường.

Dưới danh nghĩa căng tin của cán bộ nhân viên, Viện Thủy công đã liên danh, liên kết với nhà hàng Vạn Lộc hoạt động nhiều năm nay

Để thông tin được đa chiều, khách quan, PV Moitruong.net.vn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Viện Thủy công. Tại buổi làm việc có ông Ngô Anh Quân – Phó viện trưởng Viện thủy công và ông Ngô Cảnh Tùng – Phó phòng tổng hợp.

Trước thông tin phản ánh Viện Thủy công cho nhà hàng Vạn Lộc thuê đất để kinh doanh là đang sử dụng đất sai mục đích, ông Quân cho biết: Đây không phải là cho thuê nhà hàng mà là căng tin để phục vụ cán bộ công nhân viên trong viện và tiếp các đoàn khách của tỉnh về làm việc được xây dựng từ năm 2013. Giai đoạn đầu thực hiện theo cách kiêm nhiệm, bàn giao nên rất khó thực hiện, sau đó khoảng năm 2017 Viện có giao khoán cho một nhóm cá nhân quản lý nhà hàng mà không phải người của Viện với diện tích khoảng 250m2  và có thu một khoản tiền. Theo quy định, việc sử dụng tài sản công phải lập đề án liên doanh liên kết trình các cấp thẩm quyền phê duyệt. Trên cơ sở đó Viện cũng đã lập đề án trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhưng chưa được phê duyệt.

Ông Ngô Anh Quân – Viện phó Viện Thủy công bao biện rằng đó là căng tin của trường chứ không phải cho nhà hàng Vạn Lộc thuê

Theo đó, từ đầu năm Viện đã có thông báo yêu cầu nhà hàng Vạn Lộc dừng hoạt động yêu cầu di chuyển đi nơi khác nhưng họ nói là chưa tìm được địa điểm nên chưa chuyển đi. Thời gian gần đây nhất, tại kết luận thanh tra của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã yêu cầu nhà hàng dừng hoạt động trước ngày 30/9, ông Quân thông tin thêm.

Như vậy, rõ ràng việc Viện thủy công liên kết với nhà hàng Vạn Lộc là hoàn toàn sai. Vậy nhà hàng này hoạt động theo mô hình hộ kinh doanh hay công ty, mỗi tháng Viện thu của nhà hàng bao nhiêu tiền? Trước câu hỏi của PV thì cả ông Quân và ông Tùng đều “né tránh” trả lời và chống chế rằng: Tôi và anh Quân mới bổ nhiệm từ năm 2017 nên không nắm được, hợp đồng giao khoán thì do phòng tài chính lưu giữ. Kế toán hôm nay thì ra ngân hàng có việc nên chưa cung cấp được cho PV.

Việc liên kết với một nhà hàng hoạt động đòi hỏi các yêu cầu và tiêu chuẩn khắt khe về Luật An toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy và môi trường. Trong quá trình hoạt động nhà hàng Vạn Lộc có chấp hành nghiêm các Luật này không thì ông Quân trả lời: Vì anh em bên này làm khoa học là chính nên cũng ít để ý đến các thủ tục pháp lý, hơn nữa cũng không được đào tạo chuyên ngành về quản lý nhà nước nên không đi sâu vào vấn đề đấy lắm.

Việc để một nhà hàng hoạt động trên đất của mình được giao quản lý mà không quan tâm họ có đầy đủ hồ sơ pháp lý hay không phải chăng lãnh đạo Viện đã quá lơ là, thiếu trách nhiệm?

Theo ghi nhận thực tế tại nhà hàng Vạn Lộc, nước thải trong quá trình quét dọn được đổ thẳng ra ngoài đường, nước thải trong quá trình rửa xoong nồi, bát đũa, sơ chế thức ăn được xả thẳng xuống cống không qua xử lý. Vật dụng, đồ đạc nấu nướng được sắp xếp bố trí lộn xộn. Bên trong nhà hàng được chia thành nhiều phòng, từ phòng bình dân đến phòng vip rất quy củ. Trái ngược với đó là hình ảnh những nhân viên mặc quần sooc, áo phông, tay trần chế biến thức ăn, không được phân khu riêng biệt giữa  nơi chế biến thực phẩm sống và chín trông rất phản cảm, mất an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đồ đạc, bát đũa được sắp xếp lôn xộn để dưới đất không có giá kệ

Nhân viên mặc quần sooc, áo phông chế biến thức ăn, vi phạm Luật an toàn thực phẩm

Vấn đề phòng cháy chữa cháy cũng được nhà hàng Vạn Lộc xem nhẹ, khi PV thắc mắc mà nhà hàng rộng như vậy nhưng không thấy bình cứu hỏa thì nhân viên nhà hàng mới chỉ tay vào một bình cứu hỏa ở góc tường và ra kho mang ra 3 bình cứu hỏa đã han rỉ, trầy xước, bong tróc.

Các bình cứu hỏa mang từ kho ra đã bong tróc, han rỉ. Liệu rằng chẳng may có hỏa hoạn xảy ra thì những bình này còn có tác dụng?

Để làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo UBND phường Trung Liệt trong công tác kiểm tra, quản lý nhà nước trên địa bàn, ngày 20/8/2019 PV Moitruong.net.vn đã đặt lịch làm việc với UBND phường Trung Liệt. Tuy nhiên, khi liên hệ làm việc thì ông Hùng – Chủ tịch UBND phường đều nói rằng sẽ giao cho cán bộ chuyên môn làm việc. Ngày 12/9/2019, PV có buổi làm việc với ông Nguyễn Huy Hoàng – Cán bộ địa chính, môi trường phường Trung Liệt. Tại buổi làm việc, ông Hoàng luôn “né tránh” không trả lời bất kì câu hỏi nào của PV về vấn đề báo chí quan tâm mà nói rằng “Buổi làm việc hôm nay anh sẽ tiếp nhận, ghi lại toàn bộ ý kiến của bên em rồi sẽ báo cáo chủ tịch để kiểm tra, xác minh sau đó sẽ có công văn trả lời kèm các hồ sơ pháp lý liên quan gửi tới tòa soạn.”

Ông Nguyễn Huy Hoàng – Cán bộ địa chính, môi trường phường Trung Liệt chỉ tiếp nhận thông tin báo chí chứ không trả lời bất kì câu hỏi gì của PV

PV đã đặt lịch làm việc trước gần nửa tháng trời nhưng khi đến làm việc cán bộ phường vẫn chưa hề kiểm tra xác minh thông tin báo chí nêu, chỉ đến khi làm việc mới bắt đầu ghi lại rồi mới báo cáo chủ tịch kiểm tra, cách làm việc như vậy có phải quá cứng nhắc, rườm rà? Từ sau buổi làm việc đến nay đã hơn 1 tuần trôi qua, tòa soạn Môi trường và Cuộc sống vẫn chưa nhận được công văn trả lời của UBND phường Trung Liệt. Việc lãnh đạo phường giao cho cán bộ phường làm việc đã vi phạm nghị định 09/2017/NĐ – CP của Chính phủ và quy chế phát ngôn của UBND Tp. Hà Nội về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Theo kết luận của thanh tra Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn yêu cầu Viện Thủy công dừng hoạt động liên doanh, liên kết với nhà hàng Vạn Lộc trước ngày 30/09/2019. Tuy nhiên theo ghi nhận của PV nhà hàng Vạn Lộc vẫn hoạt động bình thường, xe máy để tràn ra cả vỉa hè, lòng đường. Mặt khác, sau nhiều lần PV liên hệ với Viện Thủy công đề nghị cung cấp hợp đồng giao khoán để thông tin tới bạn đọc thì ông Tùng nói rằng phải xin ý kiến phó Viện trưởng phụ trách nhưng đồng chí đang đi công tác nên chưa xin ý kiến được.

Đề nghị UBND Tp. Hà Nội chỉ đạo UBND quận Đống Đa và các Sở, ngành vào cuộc kiểm tra xử lý vi phạm hành vi sử dụng tài sản công công, đất công không đúng mục đích của Viện Thủy công và kiểm tra và xử lý nghiêm việc chấp hành Luật An toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, môi trường của nhà hàng Vạn Lộc.

Tòa soạn Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Thùy Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Đống Đa (Hà Nội) – Bài 1: Viện thủy công sử dụng đất sai mục đích, xả nước thải không phép ra môi trường