Quan ngại về nguồn nước tại Australia do cháy rừng

Hoài Thương|20/01/2020 01:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Không chỉ phá hủy cuộc sống con người và nhiều loài động, thực vật,, các vụ cháy rừng Australia còn có nguy cơ ảnh hưởng tới nguồn nước sạch.

Tại bang New South Wales, các hình ảnh cho thấy một số lượng lớn cá chết trôi dạt trên nhiều mặt sông. Người dân địa phương đã nỗ lực dùng các máy bơm oxy và xử lý tro bụi để cứu sống những cá thể dưới nước. Theo đánh giá, các trận mưa trong những ngày gần đây được kỳ vọng có thể giải quyết được vấn đề tro bụi từ các vụ cháy lan sang những bể chứa hay ao đầm.

Hàng loạt lớp tro đen từ các đám cháy rừng đã khiến những bãi biển nước xanh trong ở thành phố Sydney (Xít-ni) của Australia trở nên loang lổ với những lớp bùn than đặc quánh.

Giới chuyên gia lo ngại hiện tượng này có thể làm ô nhiễm nguồn cung nước sinh hoạt của thành phố cảng.

Nhà sinh thái học Emma Johnston thuộc Đại học bang New South Wales nhấn mạnh lo ngại nói trên liên quan tới việc những bụi tro đen có thể bay vào các bể hứng nước ngọt khi trời mưa.

Các vụ cháy rừng đang đe dọa đến chất lượng nguồn nước và sức khỏe của người dân tại Australia, (Ảnh: AP)

Bà Johnston cho rằng những địa điểm nước mặn không phải là nơi người dân cần quan ngại.

Điều đáng ngại là khi người dân uống nước ngọt bị ô nhiễm và có nguy cơ gặp phải các vấn đề về sức khỏe.

Với hơn 2 triệu hécta đất hoang đầy bụi rậm đã bị thiêu rụi và hơn 10 đám cháy khác vẫn đang tiếp tục hoành hành trên toàn bờ biển phía Đông Australia, nhà sinh thái học Johnston lý giải nếu những tàn tro trên rơi xuống các bể chứa nước ngọt ở Sydney, tích tụ, có thể dẫn tới hiện tượng tảo độc nở hoa, khi hoa tảo bắt đầu quá trình phân hủy, chúng sẽ sử dụng hết lượng oxi và làm giảm môi trường oxi sinh tồn của cá, gây ra nguy cơ cá chết hàng loạt.

Trong số những vùng chịu hạn hán kỷ lục cũng như nguồn cung nước sinh hoạt giảm sút, khu vực Greater Sydney và Illawarra sẽ phải hạn chế sử dụng nước cấp độ 2 trong ngày 10/12.

Theo đó, tất cả cư dân không được sử dụng các vòi tưới trong vườn. Người dân cũng phải sử dụng xô hoặc can đựng nước cho việc rửa xe hoặc cây thủy sinh.

Các cá nhân vi phạm lệnh hạn chế này sẽ phải nộp phạt 220 AUD (150 USD), trong khi các doanh nghiệp có thể bị xử phạt tới 550 AUD (375 USD).

Nhà chức trách dự đoán việc áp dụng hạn chế sử dụng nước cấp độ 2 có thể giúp tiết kiệm khoảng 78,5 gigalit nước.

Bộ trưởng Bộ Nước, Tài sản và Nhà ở bang New South Wales, bà Melinda Pavey cho biết hơn 85% nguồn cung nước của khu vực Greater Sydney thu được từ việc hứng nước mưa.

Tuy nhiên, tình hình hạn hán hiện nay khiến mực nước tại các đập ở mức thấp chưa từng có kể từ đợt hạn hán thiên niên kỷ những năm 2000.

Hoài Thương 

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quan ngại về nguồn nước tại Australia do cháy rừng