Quảng Bình: 2.232 nhà dân ngập trong nước, đường biến thành sông

Minh Tâm|18/10/2021 11:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Mưa lũ tại Quảng Bình nhiều giờ qua đã khiến 2232 ngôi nhà hộ dân bị ngập lụt, nhiều tuyến đường bị ngập sâu, 25 thôn bản bị chia cắt. Đã có 2 người mất tích do mưa lũ.

Nước lũ dâng cao khiến nhiều địa phương bị sạt lở. Nhiều nhà dân thức trắng đêm để chạy lũ, kê đồ đạt, vật dụng, tài sản lên cao để chống lũ. Gia súc, gia cầm được đưa di chuyển đến nơi tránh lũ an toàn.

Khuôn viên UBND xã Liên Thủy bị ngập chìm trong nước lũ

Ông Trần Doanh, người dân ở xã Liên Thủy – Lệ Thủy cho biết: “Năm nào cũng vậy, cứ hễ đến mùa này là gia đình chúng tôi đã sẵn sàng tinh thần để phòng chống mưa lũ, cứ nước đến đâu di chuyển đồ đạt lên đấy để tránh thiệt hại”.

Lũ ngập sâu tuyến đường liên xã, đoạn từ cầu Trung Quán đi Tân Ninh, Hiền Ninh, Xuân Ninh thuộc huyện Quảng Ninh

Ghi nhận thực tế tại địa bàn huyện Quảng Ninh, nhiều nơi bị ngập trong nước lũ. Một số tuyến đường liên xã bị ngập sâu, cụ thể đoạn từ cầu Trung Quán đi Tân Ninh, Hiền Ninh, Xuân Ninh bị ngập. Lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo để bảo đảm an toàn cho người dân. Tài sản, gia súc được đưa lên vị trí cao để tránh thiệt hại. Ngay chân cầu Trung Quán, các phương tiện xe cộ được người dân đưa trên vị trí cao gần cầu để chống lũ, gia súc được đưa lên đây để tránh lũ.

Khuôn viên trường Tiểu học Duy Ninh bị ngập do lũ

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình. Huyện Lệ Thủy có 1683 hộ trên địa bàn 20 xã bị ngập lụt, nước lụt từ 0,2m÷0,5m. 20 xã gồm Phong Thủy 62 hộ, Lộc Thủy 201 hộ, Kiến Giang 70 hộ, Xuân Thủy 137 hộ, An Thủy 110 hộ; Sơn Thủy 105 hộ; Hoa Thủy 70 hộ, Phú Thủy 52 hộ, Mai Thủy 25 hộ, Hồng Thủy 150 hộ, Thanh Thủy 120 hộ, Hưng Thủy 53, Dương Thủy 70 hộ, Mỹ Thủy 135 hộ, Liên Thủy 90 hộ, Kim Thủy 8 hộ, Tân Thủy 85 hộ, Trường Thủy 1 hộ, Cam Thủy 95 hộ, Thái Thủy 44 hộ.

Sóng đánh vỡ kè, công trình kè chắn sóng do Thành phố Đồng Hới làm chủ đầu tư

Huyện Quảng Ninh có 275 hộ thuộc 6 xã bị ngập từ 0,2m÷0,4m. 6 xã gồm Hiền Ninh, Gia Ninh, Duy Ninh, Tân Ninh, Trường Xuân, An Ninh. Trên địa bàn huyện có 2 xã có một số điểm bị chia cắt do lũ, gồm xã Trường Xuân 6 điểm và xã Trường Sơn 7 điểm.

Gia xúc được người dân đưa lên vị trí cao đễ chống lũ

Huyện Bố Trạch có 274 hộ trên địa bàn 4 xã bị ngập lụt, nước lũ ngập sâu từ 0,3m÷1,2m. 4 xã gồm Hưng Trạch 87 hộ, Phong Nha 110 hộ; Cự Nẫm 36 hộ; Liên Trạch 41 hộ. Tại xã Thượng Trạch, bản Cà Ròong bị nước lũ chia cắt.

Phương tiện qua lại giờ này chỉ còn mỗi xuồng máy và đò.

Mưa lũ cũng khiến nhiều tuyến đường tại Quảng Bình bị ngập sâu, sạt lở, trong đó Quốc lộ15, 9B, Tỉnh lộ 559B có nhiều điểm sạt lở, ngập úng gây ách tắc giao thông. Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Bình cũng ghi nhận 39 điểm nguy cơ sạt lở cao tại 7 huyện, thị xã nên đã tổ chức di dời 501 hộ với 1.903 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Đường xá giờ biến thành sông

Hiện nhiều nơi ở Quảng Bình vẫn có mưa lớn, các lực lượng vẫn tổ chức trực ban 24/24, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có sự cố xảy ra. UBND huyện và các xã, thị trấn đã nhanh chóng chỉ đạo, triển khai các phương án phòng chống lũ lụt nhằm bảo đảm an toàn cho người và tài sản.

Một góc nhỏ thị trấn Kiến Giang – huyện Lệ Thủy

Minh Tâm

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Bình: 2.232 nhà dân ngập trong nước, đường biến thành sông