Quảng Bình: Bà con dân tộc thiểu số vui mừng mong chờ giếng nước mới

17/05/2017 08:54
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)– Nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào dân tộc thiểu số ở Quảng Bình, gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng với đồn biên phòng Cồn Roàng đã vừa khởi công đào giếng dân sinh cho bà con Ma Coong (xã biên giới Tân Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình).

Các xã vùng biên Tân Trạch, Thượng Trạch (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) có gần 500 người dân sinh sống, chủ yếu là bà con dân tộc A Rem và Ma Coong. Dù đã được chính quyền các cấp quan tâm nhưng nhìn chung đời sống của bà con nơi đây vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn.

Một trong những vấn đề khó khăn nhất của bà con nơi đây là thiếu nước sạch. Trước đây, nhà nước đã hỗ trợ cho bà con công trình cấp nước sinh hoạt tập, tuy nhiên sau một thời gian dài sử dụng, cộng với tình trạng lũ lụt khiến hệ thống này hỏng hóc nặng. Hiện bà con phải đi bộ rất xa mới lấy được nước về dùng.

Chính vì vậy sau khi cùng với đồn biên phòng (ĐBP) Quảng Bình và chính quyền địa phương khảo sát, gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã hỗ trợ kinh phí cho cho xã Tân Trạch đào giếng xuyên qua hệ thống đá ngầm, đảm bảo nguồn nước không cạn vào mùa khô để sử dụng lâu dài cho các khu dân cư. Tuy công việc đào giếng khá khó khăn vì phải đào giếng qua đá giàn nằm sâu hàng chục mét trong lòng đất nhưng bộ đội đơn vị vẫn quyết tâm bằng mọi cách sớm hoàn thành giếng mới để bà con sớm được sử dụng và tri ân tấm lòng của gia đình Đại tướng.

Trung Quân (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Bình: Bà con dân tộc thiểu số vui mừng mong chờ giếng nước mới