Quảng Bình: Chìm tàu chở than, 14 thuyền viên may mắn được cứu sống

Thanh Tâm (T/h)|24/01/2019 08:33
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Vào lúc 15h12 ngày 23/1, Đài Thông tin duyên hải (TTDH) Hòn La thu được điện báo động cấp cứu DSC trên kênh 70VHF từ tàu LIMCO ASIA quốc tịch Việt Nam gặp nạn trong vùng nước cảng biển Quảng Bình.

>>> Bắc Giang: Nỗ lực bảo vệ rừng ngày xuân

>>> Dịch Vọng Hậu (Cầu Giấy): Công ty CP Ford Thăng Long không thực hiện đúng và đầy đủ Luật bảo vệ môi trường tại Dự án 21 Duy Tân

Khu vực bị nạn được khoanh vùng trên bản đồ hệ thống AIS. Ảnh: NH

Tàu LIMCO ASIA là tàu chở hàng rời thuộc sở hữu của Công ty TNHH Hàng hải quốc tế Hải Đăng, đang trong hành trình chở 3.450 tấn than từ Quảng Ninh đi Long An thì tàu bất ngờ gặp sự cố trên vùng biển Quảng Bình. Được biết, trên tàu có 14 thuyền viên và rất may mắn là 14 thuyền viên đã được cứu sống, đưa về bờ an toàn.

Trước tình hình trên, sau khi nhận được điện DSC, Hệ thống TTDH Việt Nam đã lập tức liên lạc với tàu bị nạn để hỗ trợ kịp thời. Đồng thời, nhờ  sự trợ giúp của tàu Vũ Đình 25 đang hoạt động gần vị trí bị và tàu HQ967 và tàu Sông Hàn cứu trợ.

Theo đó, đến 16h cùng ngày, tàu Vũ Đình 25 đã cứu được 7 thuyền viên, số còn lại vẫn trôi dạt dưới nước. 7 thuyền viên còn lại đã được tàu công vụ Phong Nha 01, tàu lai HQ 967 và tàu lai Hải Vân cứu.

Tiếp đó, đến 16h50, toàn bộ 14 thuyền viên đã được cứu và được đưa lên tàu Phong Nha 1 để về bờ. Đến 17h30, tất cả thuyền viên đã về đến cảng Hòn La an toàn, tàu LIMCO ASIA đã chìm hẳn.

Thanh Tâm (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Bình: Chìm tàu chở than, 14 thuyền viên may mắn được cứu sống