Quảng Bình: Công ty Đại Phúc hoạt động trở lại tiếp tục “tra tấn” người dân

Nhóm PV|01/04/2017 02:04
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn Bài 2:

(Moitruong.net.vn)– Ngày 19 tháng 3, Moitruong.net.vn đã có bài phản ánh: “Người dân khốn khổ vì Công ty Đại Phúc khai thác đá gây ô nhiễm”. Sau khi báo đăng tải, lãnh đạo UBND huyện Tuyên Hóa đã có những động thái tích cực chấn chỉnh kịp thời. Tuy nhiên, những ngày gần đây, tòa soạn tiếp tục nhận được nhiều thông tin, ý kiến phản ánh của đông đảo người dân tại các khu vực lân cận nhà máy sản xuất chế biến đá và dọc tuyến đường liên xã Đức Hoá – Phong Hoá, huyện Tuyên Hoá về tình trạng ô nhiễm môi trường sau khi Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Phúc tái hoạt động trở lại.

  • Quảng Bình: Người dân khốn khổ vì Công ty Đại Phúc khai thác đá gây ô nhiễm

Theo phản ánh của người dân, cuộc sống của họ được yên bình hơn 1 tuần khi Công ty CP xây dựng Đại Phúc dừng hoạt động khai thác chế biến đá xây dựng, nhờ có sự vào cuộc kịp thời của báo chí và lãnh đạo huyện Tuyên Hóa. Tuy nhiên, những ngày gần đây Công ty Đại Phúc trở hoạt động trở lại đã làm đảo lộn cuộc sống của người dân. Những tiếng máy xay, nghiền đá, tiếng nổ mìn, bụi đá lại tiếp tục “tra tấn” người dân nơi đây. Những tiếng mình nổ chát chúa làm rung chuyển cả một vùng rộng lớn làm cho nhiều giếng  nước nứt gãy, sụt lún khiến người dân không có nước sinh hoạt.

Quang binh 2

Khu bãi sản xuất chế biến đá của Công ty Đại Phúc

Trước những bức xúc, chị Võ Thị Hoa trú tại thôn Ba Tâm xã Thuận Hóa cho biết: ” Anh xem, đường chỉ cho phép xe 13T chạy, nhưng ở đây những chiếc xe đầu kéo, hổ vồ có tải trọng trên 30 tấn chạy suốt ngày, đường sá nào chịu nổi. Công ty Đại Phúc có cho tưới nước để giảm bụi, nhưng chỗ cao thì vẫn bụi lút, những ổ voi, ổ gà nước đọng lại khi xe chạy qua làm nước bùn bẩn bắn tung tóe người dân qua lại phải thường xuyên né trách, tội cho các cháu học sinh đi về trên con đường này. Anh xem, chỉ cần một lúc là mặt bàn, nhà cửa đã trắng xóa lau chùi không xuể, cành cây ngọn cỏ, hoa trái đều phủ dày bụi trắng. Rồi tiếng mình nổ rất lớn đinh tai nhức óc, giếng nước nhà anh Võ Văn Lưu, Đinh Văn Việt, chị Phùng Thị Hoa và nhiều hộ khác … trong thôn đã bị sập lún, nứt nẻ không có nước để dùng”.

Quang binh

Phương tiện vận chuyển đá từ Công ty Đại Phúc toàn xe trọng tải lớn nên đã cày nát đường liên xã. 

Trao đổi với PV Moitruong.net.vn, ông Cao Xuân Tín – phó Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa cho biết:“Công ty Đại Phúc có hợp đồng với một Công ty nước ngoài để bán một khối lượng lớn đá đã qua chế biến, trước đây Công ty Đại Phúc có xin duy tu đường liên xã để vận chuyển, nhưng vì lượng xe quá đông, chở quá tải đã làm cho đường bị hư hỏng nặng. Ngày 01 tháng 3 tôi phát hiện đường quá xấu đã điện Công ty Đại Phúc xuống để nhắc nhở chấn chỉnh, sau đó đã mời Công Ty Đại Phúc cùng các phòng ban chức năng, lãnh đạo các xã liên quan về họp để triển khai chấn chỉnh, nhưng những lần đó Công ty đại Phúc chỉ cử phó giám đốc đến làm việc, chứ chưa có một lần được biết giám đốc công ty ?”.

Khi được hỏi những ngày gần đây Công ty Đại Phúc hoạt động trở lại và tiếp tục gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của bà con. Ông Tín cho hay “chúng tôi chưa nắm được, qua các anh cho biết chúng tôi sẽ kịp thời nắm bắt, chấn chỉnh và xử lý ngay”.

Quang binh 1

Cành cây ngọn lá bị bụi trắng phủ kín

Thực tế cho thấy, Nhà máy sản xuất chế biến đá của Công ty Đại Phúc không chỉ gây ô nhiễm môi trường về bụi bẩn, tiếng động lớn do nổ mình tại thôn Ba Tâm, xã Thuận Hóa mà chính việc vận chuyển đá đi qua trên tuyến đường liên xã Đức Hóa – Phong Hóa đã làm cho tuyến đường này ngày một hư hại nghiêm trọng, người dân sinh sống hai bên tuyến đường bị nhiều hệ lụy từ tác động môi trường do Công ty Đại Phúc gây nên.

Trước thực trạng Công ty Đại Phúc hoạt động gây ô nhiễm và ảnh hưởng trên diện rộng. Người dân cần Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét lại Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Công ty Đại Phúc, và mong các cơ quan chức năng của tỉnh sớm xem xét xử lý đứt điểm, để cuộc sống người dân nơi đây yên bình trở lại.

Moitruong.net.vn sẽ tiếp tục theo dõi và phản ánh tới quí vị bạn đọc trong bài báo tiếp theo.

Nhóm PV


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Bình: Công ty Đại Phúc hoạt động trở lại tiếp tục “tra tấn” người dân