Quảng Bình: Cứu sống 5 ngư dân cùng tàu cá gặp nạn trên biển ​

Võ Tùng (t/h)|19/10/2018 08:45
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

MOITRUONG.NET.VNNgày 19/10, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa cứu hộ thành công 5 ngư dân cùng tàu cá QN 90184TS gặp nạn trên biển.

>>>Phần Lan cùng Việt Nam biến rác thải thành nguồn tài nguyên

>>>Thời tiết cực đoan khiến thành phố cổ Angkor của Campuchia biến mất

Tàu cá gặp nạn bị hư hỏng nặng. Ảnh: BĐBP cung cấp

Khoảng 14h ngày 18/10, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình nhận được tin báo tàu cá QN 90184TS do ông Nguyễn Hồng Quân (SN 1981, trú ở xã Phú Hải, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) làm thuyền trưởng khi đang đánh bắt trên biển Đông sản xuất thì bị hỏng máy trôi dạt vào vùng biển Quảng Bình ở tọa độ 17 độ 34 phút Vĩ độ Bắc, 107 độ 03 phút Kinh độ Đông. Khi đó, tình thế đang rất nguy hiểm do tàu cùng các thuyền viên đang chống chọi với đợt gió mùa và biển động, các thuyền viên đành phải thả trôi tàu cá.

Ngay sau đó, lực lượng Hải đội 2 đã huy động kíp tàu BP 07-12-01 cùng 7 cán bộ, chiến sĩ lập tức lên đường ứng cứu tàu gặp nạn. Sau nhiều giờ vượt biển, đến 20h cùng ngày, tàu của Hải đội 2 đã phát hiện, tiếp cận được tàu cá gặp nạn và nỗ lực giúp đỡ, động viên các thuyền viên trên tàu bị nạn, kiểm tra sức khỏe, đồng thời hỗ trợ lai dắt tàu QN – 90184 cùng số thuyền viên về Cảng Gianh lúc 3 giờ sáng ngày 19/10 trong điều kiện thời tiết xấu.

Đến 3h hôm nay, 19/10, dù trong điều kiện đêm tối, thời tiết xấu nhưng Hải đội 2 đã đưa được 5 ngư dân vào tàu cá gặp nạn an toàn cảng Gianh an toàn. Hiện sức khỏe các ngư dân đã ổn định sau khi được ứng cứu kịp thời.

Võ Tùng (t/h)

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Bình: Cứu sống 5 ngư dân cùng tàu cá gặp nạn trên biển ​