Quảng Bình: Gần 3km bờ biển bất ngờ xuất hiện vệt dầu lạ

Hoàng Anh|01/09/2021 13:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Dọc bờ biển Hải Ninh, tỉnh Quảng Bình vừa bất ngờ xuất hiện vệt dầu loang trên diện rộng, kéo dài gần 3km gây ô nhiễm môi trường, nguồn nước.

Sáng 1/9, UBND xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ việc xuất hiện vệt dầu loang diện rộng dọc bờ biển trên địa bàn xã này.

Trước đó, lúc 15 giờ ngày 31/8, lực lượng chức năng xã Hải Ninh phát hiện dọc bờ biển từ thôn Tân Định đến thôn Hiển Trung xuất hiện vệt dầu loang kéo dài gần 3km. Đầu trôi dạt vào bờ biển với mật độ khá cao, bốc mùi hôi, gây ô nhiễm môi trường và ô nhiễm nguồn nước.

Vệt dầu loang tại bãi biển xã Hải Ninh (Quảng Ninh)

Thông tin với báo chí, ông Phạm Văn Liệu, Chủ tịch UBND xã Hải Ninh, cho biết sau khi phát hiện ra sự việc, chính quyền địa phương đã báo cáo UBND huyện Quảng Ninh để có hướng khắc phục, kiểm tra và xử lý.

Theo ông Liệu, hiện toàn xã Hải Ninh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, do phát hiện một số trường hợp là người địa phương mắc Covid-19.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa xác định được sự cố dầu loang xuất phát từ đâu. Ông Phạm Văn Liệu, Chủ tịch UBND xã Hải Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) cho biết, vì ngoài khơi biển Hải Ninh khoảng 5km không phát hiện tàu chìm, các vùng biển lân cận cũng không có sự cố tàu chìm.

Hoàng Anh

Bài liên quan
  • An Giang: Cảnh báo nguy cơ sạt lở tại 56 điểm trên sông
    Moitruong.net.vn – An Giang hiện có 56 đoạn sông cảnh báo sạt lở (tăng 3 đoạn so với năm 2020), với tổng chiều dài 180.580m, trong đó, 6 đoạn được cảnh báo ở mức độ đặc biệt nguy hiểm, 36 đoạn ở mức độ nguy hiểm, 14 đoạn ở mức độ bình thường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Bình: Gần 3km bờ biển bất ngờ xuất hiện vệt dầu lạ