Quảng Bình: Lên kế hoạch tổ chức Chương trình Chào đón năm mới 2022 đảm bảo quy định phòng dịch Covid-19

Minh Tâm|09/12/2021 13:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành kế hoạch tổ chức Chương trình Chào đón năm mới 2022. Dịp này là một sự kiện du lịch nhằm thu hút khách du lịch đến với Phong Nha – Kẻ Bàng.

Trong điều kiện bình thường mới, Quảng Bình sẵn sàng đón khách du lịch từ các tỉnh thành và tiếp tục khẳng định vị thế của điểm đến của du lịch Quảng Bình – Thiên nhiên, an toàn và khác biệt. Các hoạt động phục vụ khách du lịch luôn đảm bảo quy định thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Tuyến tham quan, du lịch động Phong Nha bằng thuyền Kayak

Chương trình Chào đón năm mới 2022 bao gồm các hoạt động như Chương trình Gặp gỡ doanh nghiệp du lịch Quảng Bình (ngày 24/12/2021); Chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống chào đón năm mới 2022 (dự kiến trong khoảng từ ngày 25 – 30/12/2021); Chương trình biểu diễn nghệ thuật Chào đón năm mới 2022 tại Phố đi bộ thành phố Đồng Hới (ngày 31/12/2021); tổ chức đón các vị khách đầu tiên đến du lịch tại Quảng Bình năm 2022; các hoạt động chào đón năm mới phục vụ khách du lịch tại Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng (ngày 01/01/2022); quảng bá các giá trị và sản phẩm du lịch văn hóa, lịch sử Quảng Bình (từ ngày 15 – 31/12/2021) và Chương trình đếm ngược Chào đón năm mới 2022 (ngày 31/12/2021).

Bến thuyền tham quan du lịch động Phong Nha 

Việc tổ chức chương trình, sự kiện nổi bật nhằm đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến, phát động thị trường khách du lịch nội địa và khách du lịch trong tỉnh, giai đoạn cuối năm 2021 – đầu năm 2022. Góp phần đón đầu thị trường, tăng cường sự nhận diện thương hiệu điểm đến, tạo lợi thế cạnh tranh, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động; góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong lĩnh vực du lịch – dịch vụ; thúc đẩy sự phục hồi của ngành Du lịch trong trạng thái bình thường mới.

Đây cũng là dịp để tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ và phát huy tài nguyên du lịch, thực hiện “mỗi người dân là một hướng dẫn viên du lịch”, “mỗi chuyến đi thêm yêu quê hương Quảng Bình”, tiếp tục khẳng định vị thế của du lịch Quảng Bình là điểm đến hấp dẫn tại Việt Nam, Quảng Bình – điểm đến an toàn và khác biệt.

Các hoạt động tuyên truyền, quảng bá về Chương trình sẻ được thực hiện hiệu quả trên phương tiện truyền thông đại chúng, các nền tảng số đến du khách, doanh nghiệp du lịch và người dân tại địa phương.

Minh Tâm

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Bình: Lên kế hoạch tổ chức Chương trình Chào đón năm mới 2022 đảm bảo quy định phòng dịch Covid-19