Quảng Bình: Lũ dâng gây ngập nhiều nơi, một thôn ở huyện Lệ Thủy bị cô lập hoàn toàn

Minh Tâm|13/10/2020 01:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Những đợt mưa to vừa qua, nhiều thôn trên địa bàn xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) bị chia cắt, ngập chìm trong nước lũ, mưa to kéo dài khiến nước lũ dâng lên rất nhanh. Đặc biệt, thôn Vinh Quang bị ảnh hưởng nặng nề nhất, hiện đang bị cô lập hoàn toàn trong biển nước.

Do nước lũ dâng cao vào đêm, nên công tác phòng chống gặp rất nhiều khó khăn, tất cả hệ thống giao thông, thủy lợi, trạm bơm điện đều bị ngập sâu trong nước lũ. Để ứng phó với cơn lũ dâng cao, UBND, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) xã Sơn Thủy đã trực 24/24 để theo dõi và nắm tình hình khu vực bị ngập lụt, kịp thời chỉ đạo người dân chủ động phòng chống lũ. Ban chỉ đạo đã xuống các thôn bị nước ngập hoàn toàn như: Vinh Quang, Ngô Bắc, Mỹ Hoà, Ngô Xá, Lại Xá, Mỹ Đức, Hoàng Đàm.. để chỉ đạo và kiểm tra tình hình ở các thôn, nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng chống lũ.

Theo thống kê thiệt hại ban đầu, toàn xã có 1495 ngôi nhà bị ngập nước, có 986 nhà bị ngập sâu 2-3 m, sóng to lũ lớn đã làm nứt, sập tường nhà và hư hại công trình phụ một số nhà dân. Đặc biệt, trên địa bàn xã có trường hợp hộ anh Trần Văn Sang bị sóng lũ đánh sập tường nhà, rất may UBND xã đã kịp thời ứng cứu, giúp đỡ gia đình di dời đến nơi an toàn.

Một ngôi nhà bị sóng lũ đánh vỡ bức tường.

Có khoảng 30 ha rau màu vụ đông bị ngập úng và mất trắng hoàn toàn, 28 ha diện tích cá ao hồ của khu vực thôn Mỹ Đức, Trung Tín, Lộc Xá, Hoàng Viễn và khu vực Miền Tây…. của xã bị ngập tràn và mất trắng, ước tính số lượng lúa của dân bị ngập ướt và hư hỏng khoảng 70 tấn. Nhiều trường học và nhà văn hóa trên địa bàn xã ngập sâu trong nước, sóng to đã làm hư hỏng tương một số đồ đạc và vật dụng.

Theo chân chiếc cole chở cán bộ xã đưa nhu yếu phẩm khẩn cấp hỗ trợ cho bà con vùng ngập lũ thôn Ngô Bắc, với 50 suất quà khẩn cấp dành cho những hộ dân thực sự cần thiết, phần quà đơn giản chỉ là chai nước, gói mì, ít lương khô…. nhưng chứa đựng biết bao tình cảm giữa con người với con người “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”.

Nhà dân bị cô lập bởi nước lũ.

Theo dọc con sông, chúng tôi tiến về hướng ngập sâu của lũ, lúc này, trời mưa tầm tã, gió bắt đầu to, chiếc cole nhỏ bé bồng bềnh trên nước di chuyển đi, xung quanh 2 bên bờ một màu nước trắng xóa. Theo một cán bộ đi trong đoàn, hôm nay nước rút khá nhiều, gió nhẹ và sóng êm nên đi cole rất dễ dàng, nếu như hôm trước thì chúng ta sẽ khó mà đi được bởi sóng lũ to sẽ không an toàn. Vì sóng lũ to, gió lớn, mưa tầm tã nên chúng tôi không thể đến được với bà con vùng cô lập hoàn toàn được.

Ông Võ Văn Thông – Chủ tịch Mặt trận xã Sơn Thủy trao đại diện 50 suất quà khẩn cấp cho bà con vùng ngập lũ.

Hiện nay, trên địa bàn xã đang có thôn Vinh Quang bị cô lập hoàn toàn trong nước lũ. Phương tiện di chuyển chủ yếu bằng cole, nhưng sóng lũ to kèm gió lớn khiến việc di chuyển đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Để đến được với bà con vùng cô lập, phải có phương tiện cano chuyên dụng hoặc chiếc thuyền trọng lượng lớn mới lướt đựơc sóng lũ và gió, hoặc đợi lúc trời lặng gió, sóng giảm dần thì mới di chuyển bằng cole an toàn ra đến nơi được. Hiện tại, người dân ở vùng cô lập Vinh Quang rất cần sự quan tâm, chia sẻ từ các cấp chính quyền, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân để động viên họ vượt qua mùa mưa lũ.

Ông Nguyễn Trọng Tới – Trưởng thôn Vinh Quang.

Ông Nguyễn Trọng Tới – Trưởng thôn Vinh Quang cho biết : “Thôn Vinh Quang bị chia cắt 6 ngày nay, hiện chỉ có một vài đò của thôn thì đi được, còn người dân thì chịu. Toàn thôn có 180 hộ, bị ngập 140 hộ, nước lũ ngập sâu 1,2m. Nhiều hộ dân có thiệt hại, nhưng vì mưa lũ chúng tôi chưa thể thống kê được, năm nay lũ và sóng to hơn mọi năm”.

Ông Nguyễn Văn Thục – Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy.

Trao đổi với phóng viên Moitruong.net.vn, ông nguyễn Văn Thục – Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy chia sẻ : “Lũ lụt ở Sơn Thủy diễn biến phức tạp, nhiều thôn bị ngập sâu, đặt biệt có thôn Vinh Quang bị chia cắt. Điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, hiện 6 thôn chưa có điện. Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai của xã đã tích cực trực ứng cứu 24/24 và đã trích ngân sách mua nhu yếu phẩm khẩn cấp cho bà con ở vùng ngập lụt. Rất mong các cấp chính quyền quan tâm, hỗ trợ, động viên bà con vượt qua trận lũ này.”

Minh Tâm

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Bình: Lũ dâng gây ngập nhiều nơi, một thôn ở huyện Lệ Thủy bị cô lập hoàn toàn