Quảng Bình: Ngư dân Cảnh Dương xây dựng tổ đội vươn khơi, bám biển

Duy Ninh|25/12/2017 06:43
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Việc đánh bắt thủy hải sản trên biển ngày càng trở nên khó khăn, chính vì vậy bà con ngư dân xã Cảnh Dương (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) đã thành lập các tổ đội đoàn kết trên biển để giúp đỡ, hỗ trợ nhau vươn khơi, bám biển mưu sinh và khẳng định chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Sau những khó khăn biển Cảnh Dương đã hoạt động sôi nổi trở lại

Xã Cảnh Dương là địa phương trọng điểm về phát triển nghề biển của huyện Quảng Trạch. Toàn xã hiện có khoảng 725 phương tiện tàu, thuyền các loại, trong đó có 21 chiếc công suất trên 800 CV, 400 tàu loại nhỏ thường xuyên đi câu khơi… Sau những khó khăn do sự cố môi trường biển vào năm 2015 cùng với ảnh hưởng từ cơn bão số 10 vừa qua, hoạt động đánh bắt khai thác hải sản của ngư dân xã Cảnh Dương đã sôi động trở lại và đạt được nhiều thành tích. Để có thể vượt qua nhiều khó khăn như vậy là nhờ sự chịu khó và hỗ trợ, giúp đỡ nhau từ các mô hình tổ, đội đoàn kết.

Theo các ngư dân đã gắn bó lâu đời với nghề biển, từ khi tổ, đội đoàn kết trên biển được thành lập, những chuyến ra khơi ngày càng hiệu quả và tiết kiệm được nhiều nhiên liệu hơn. Nhờ có mô hình này mà các tàu đã mạnh dạn vươn ra những ngư trường lớn, tàu thuyền đánh bắt xa bờ ngày một nhiều hơn. Từ những hiệu quả đó, nhiều chủ tàu đã chủ động, tích cực tham gia nhằm góp phần đẩy mạnh sự phát triển của mô hình này.

Ngư dân vá lưới để tiếp tục ra khơi mưu sinh

Từ tổ, đội đoàn kết đánh bắt thủy sản đầu tiên được thành lập vào những ngày đầu năm 2012, đến nay xã Cảnh Dương có 14 tổ Biển xa với hơn 170 phương tiện tham gia. Ngoài ra, các ngư dân còn thành lập 10 tổ hợp tác, 18 tổ đoàn kết, 28 tập đoàn câu riêng và 5 tổ đoàn thúng máy. Việc thành lập các tổ, đội khai thác hải sản trên biển vừa mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực, vừa giúp các ngư dân tự hỗ trợ lẫn nhau để yên tâm hơn mỗi khi ra khơi đánh bắt.

Ngư dân Nguyễn Anh Tuấn (34 tuổi, ở thôn Đông, xã Cảnh Dương) chia sẻ, trong một chuyến ra khơi xa đánh cá, vì thời tiết xấu nên tàu của anh đã bị chết máy. Cũng may nhờ có sự hỗ trợ tích cực, kịp thời của các thành viên trong tổ, đội đoàn kết đã nhanh chóng đưa tàu vào bờ an toàn.

“Việc thành lập các tổ, đội đoàn kết giúp bà con ngư dân yên tâm hơn mỗi khi ra khơi. Chúng tôi dễ dàng giúp đỡ lẫn nhau khi xảy ra sự cố trên biển, bên cạnh đó việc đánh bắt cũng thuận lợi hơn. Vì vậy, các tàu và ngư dân đã tích cực tham gia tổ, đội đoàn kết trên biển trên tinh thần tự nguyện” – anh Tuấn cho biết.

Các ngư dân luôn giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau cùng bám biển, vươn khơi

Ông Hồ Quang – Phó chủ tịch Hội ngư dân xã Cảnh Dương cho hay, mỗi tổ đội có khoảng 9 – 10 tàu, thuyền. Họ cùng giúp đỡ nhau đánh bắt trên biển. Nhờ đó mà các ngư dân đánh bắt xa bờ dài ngày trở nên yên tâm hơn.

 “Nhờ cùng nhau liên kết bám biển, ngư dân đã tạo được sức mạnh trong khai thác thủy sản, cùng hỗ trợ nhau trong lúc hoạn nạn. Trong năm 2017, sản lượng khai thác toàn xã đạt gần 4.000 tấn cao hơn 1.000 tấn so với cùng kỳ năm trước, đem về doanh thu hơn 300 tỷ đồng. Thu nhập bình quân lao động cũng tăng lên từ 5 – 6 triệu đồng/tháng. Nhờ đó đã giải quyết được việc làm thường xuyên cho nhiều lao động, góp phần đẩy nhanh tiến độ công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn” – ông Quang cho biết.

Với tinh thần can trường bám biển và sự hỗ trợ của các cấp, các ngành chức năng hàng trăm ngư dân xã Cảnh Dương đã tạo mối liên kết chặt chẽ với nhau để ngày đêm vươn khơi, bám biển. Với họ ra khơi là không chỉ để mưu sinh mà còn góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Duy Ninh

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Bình: Ngư dân Cảnh Dương xây dựng tổ đội vươn khơi, bám biển