Quảng Bình: Người dân khốn khổ vì Công ty Đại Phúc khai thác đá gây ô nhiễm

Đại Xuân|19/03/2017 01:39
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Bụi trắng bao phủ từ trong nhà ra ngoài ngõ

(Moitruong.net.vn) – Nhiều năm năy, hàng trăm hộ dân sinh sống cạnh mỏ đá Ba Tâm và dọc tuyến đường liên xã Đức Hoá, Phong Hoá, huyện Tuyên Hoá luôn phải sống trong cảnh bụi bặm, ô nhiễm môi trường do Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Phúc(Công ty Đại Phúc) trong quá trình khai thác, chế biến và vận chuyển khoáng sản gây ra. Mặc dù, người dân đã phán ánh nhiều lần tới chính quyền địa phương và cơ quan chức năng của Tỉnh Quảng Bình nhưng tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn không được xử lý, gây bức xúc trong dư luận.

Nhận được phản ánh của người dân, phóng viên moitruong.net.vn đã về thôn Ba Tâm xã Thuận Hóa và dọc tuyến đường liên xã Đức Hóa – Phong Hóa để ghi nhận thực tế. Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều hộ dân sống gần mỏ đá Ba Tâm và dọc tuyến đường liên xã, từ lâu đã phải chịu cảnh ô nhiễm môi trường do mỏ khai thác đá của Công ty Đại Phúc, bụi trắng bao phủ mọi đồ dùng, vật dụng của các hộ dân, những cành cây, ngọn lá được đắp đầy bụi trắng.

Untitled-1

Nhà máy sản xuất chế biến đá – Công ty Đại Phúc bị tố là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khoẻ cũng như cuộc sống của người dân

Ông Lê Văn Kính thôn Ba Tâm xã Thuận Hóa chia sẻ: Suốt ngày lẫn đêm nhiều hộ gia đình chúng tôi phải chịu nghe tiếng ồn quá mức. Bởi, tiếng mìn nổ ầm ầm, tiếng máy, tiếng xe rầm rầm. Xe chở đá rơi vãi xuống đường, nhà nhà phải chịu cảnh ô nhiễm, nhất là các hộ sinh sống gần mỏ đá Ba Tâm. Dù đã đóng kín cửa suốt ngày đêm (trừ lúc có việc phải ra ngoài), che chắn bịt kín nhưng bụi vẫn bay vào trong nhà. Nắng thì bụi bặm, những ngày mưa thì lầy lội, bẩn thỉu.

Việc khai thác, chế biến, vận chuyển khoáng sản của Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Phúc thời gian gần đây nhộn nhịp hơn, phương tiện tham gia vận chuyển nhiều, phương tiện vận tải toàn là xe trọng tải lớn đã làm hư hỏng nặng nề cầu, cống, đường bê tông tạo ra nỗi kinh hoàng cho người dân sinh sống và sản xuất gần mỏ đá Ba Tâm, dọc tuyến đường liên xã.

Untitled-2

Vợ chồng ông bà Kính đang trình bày đơn kiến nghị với PV trước bộ bàn nghế được bao phủ đầy bụi trắng

Chưa thực hiện đúng đánh giá tác động môi trường

Để lập lại trật tự an toàn giao thông và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Ngày 07/3/2017, UBND huyện Tuyên Hóa tổ chức buổi làm việc với Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Phúc để giải quyết một số vấn đề liên quan đến việc Công ty sử dụng tuyến đường liên xã Đức Hóa – Phong Hóa cho việc vận chuyển nguyên liệu phục vụ sản xuất và giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường tại mỏ đá Ba Tâm xã Thuận Hóa. Tại buổi làm việc đồng chí Cao Xuân Tín – phó Chủ tịch TT UBND huyện đã có kết luận:

” … Phương tiện vượt quá tải trọng đã làm hư hỏng nặng nề cầu, cống, đường bê tông, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến vệc đi lại, sản xuất và gây bức xúc đối với người dân sinh sống và sản xuất dọc tuyến đường. Đặc biệt trên tuyến đường có đường ngang giao cắt với đường sắt không có hệ thống tín hiệu cảnh báo, đây là nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông. Ngoài ra, tại khu vực mỏ đá Ba Tâm, việc khai thác chưa thực hiện theo đúng đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, lượng khói bụi, ảnh hưởng lớn đến đời sống và sinh hoạt của người dân gần khu mỏ …”.  

Untitled-3

Nhà của anh Nguyễn Văn Phương ở bên đường (liên xã) luôn bịt kín, nhưng bụi trắng vẩn chạy vào

UBND huyện Tuyên Hóa đã có động thái tích cực trước tình trạng Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Phúc gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Tuy vậy, chưa có câu trả lời, tại sao Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Phúc gây ô nhiễm môi trường cả một thời gian mà chưa có cơ quan chức năng nào “sờ gáy” ?

Do vậy, người dân cần các cấp chính quyền, các cơ quan chức năng tỏ thái độ dứt khoát hơn, cần có chế tài mạnh hơn, cần sự phối hợp của các cơ quan chức năng cấp tỉnh để xử lý dứt điểm, không để dây dưa dẫn đến đơn thư kiến nghị kéo dài.

Moitruong.net.vn sẽ tiếp tục theo dõi và phản ánh tới quí vị bạn đọc trong bài báo tiếp theo.

Đại Xuân


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Bình: Người dân khốn khổ vì Công ty Đại Phúc khai thác đá gây ô nhiễm