Quảng Bình: “Rốn lũ” Tân Hóa nhận hỗ trợ 58 nhà phao

Hạnh Mai (t/h)|19/10/2019 04:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Ngày 17/10, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đã trao 58 nhà phao vượt lũ hỗ trợ cho vùng rốn lũ Tân Hóa (huyện Minh Hóa) với trị giá gần 1,3 tỷ đồng.

Sau nhiều trận lũ vừa qua, người dân vùng rốn lũ tỉnh Quảng Bình mới nhận thấy nhà phao là cứu sinh của nhân dân vùng này. Mặc dù đời sống của nhân dân vùng rốn lũ đang gặp nhiều khó khăn, nhưng họ vẫn vay vốn về để hoàn thiện những ngôi nhà phao cứu sinh.

Theo Chủ tịch UBND xã Tân Hóa Ngô Thanh Đá, địa bàn của xã là vùng lòng chảo, bao quanh toàn núi đá, cứ mưa xuống là ngập. Đợt mưa lũ đầu tháng 9 vừa qua, toàn xã có 630/697 ngôi nhà bị nước ngập từ 3 đến 5 mét, trong đó có nhiều nơi nước ngập đến hết mái nhà.

Những ngôi nhà nổi giúp người dân xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa an toàn trong mùa mưa lũ.

Theo đó, cùng với việc phát động, kêu gọi toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh ủng hộ ít nhất một ngày lương, ngày công vào “Quỹ vì người nghèo” của tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ gần 10 tỷ đồng từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và địa phương. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Hoàng Đăng Quang trao hỗ trợ 58 nhà phao vượt lũ cho xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa với trị giá gần 1,3 tỷ đồng.

Hiện, tại xã Tân Hóa đã có 442 hộ làm được nhà phao, mỗi nhà phao làm có giá từ 30- 60 triệu đồng, nhà chống lũ được xem như phao cứu mạng của bà con, đồ và tài sản có giá trị cũng được bà con vận chuyển lên nhà phao này khi lũ về. Có nhà phao tránh lũ, bà con an tâm chủ động ứng phó, nếu lũ kéo dài nhiều ngày thì người dân vẫn nấu ăn, sinh hoạt ngay trên nhà tránh lũ.

Hạnh Mai (t/h)

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Bình: “Rốn lũ” Tân Hóa nhận hỗ trợ 58 nhà phao