Quảng Bình: Thiệt hại 3.500 tỷ đồng vì lũ lụt

Anh Thư (T/h)|12/11/2020 05:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Hai trận mưa lũ liên tiếp trong tháng 10/2020 đã gây thiệt hại hết sức nghiêm trọng cho tỉnh Quảng Bình. Ước tổng giá trị thiệt hại về tài sản tại địa phương này trên 3,5 ngàn tỷ đồng.

Ngày 11/11, đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đến Quảng Bình làm việc về khắc phục hậu quả lũ lụt.

Ông Mai Văn Minh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Bình, cho biết trong tổng số thiệt hại 3.500 tỷ đồng do lũ lụt, ngành nông nghiệp mất gần 1.800 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 106.000 ngôi nhà bị ngâp, 25 người chết.

Tại huyện Lệ Thuỷ, lũ ngập sâu và kéo dài đến 6 ngày, làm ngập hơn 32.000 ngôi nhà. “Huyện này có 17 xã ở vùng trũng, với hàng trăm nghìn dân, không thể di dời mà phải chung sống với lũ”, ông Minh nói và kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nghiên cứu tiêu thoát lũ cho vùng này.

Nước lũ gần chạm nóc nhà ở Quảng Bình, ngày 9/10. Ảnh: Gia Hân

Ông Nguyễn Đức Quang, Cục trưởng Ứng phó và Khắc phục hậu quả thiên tai nói, đây là đợt lũ kéo dài khác thường, vì các tỉnh thành khác và ở huyện Lệ Thuỷ những năm trước chỉ ngập kéo dài một đến 2 ngày.

“Chúng tôi sẽ xem xét do lũ thượng nguồn duy trì lâu, hay có vấn đề bất thường làm giảm dòng chảy của lũ, chế độ hải văn, thuỷ triều lên làm lũ không thoát được”, ông Quang nói.

Về tái thiết sau lũ, Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến chỉ đạo các đơn vị hỗ trợ Quảng Bình; trước mắt cấp 275.000 con giống gia cầm cho tỉnh này.

“Đợt sản xuất này phải hiệu quả, trong 2 tháng đủ một chu kỳ để bà con có sản phẩm bán ra trước Tết nguyên đán 2021”, Thứ trưởng Tiến yêu cầu và đề nghị Quảng Bình thực hiện tốt khử trùng, tiêu độc, đảm bảo môi trường an toàn sau lũ lụt.

Cục Chăn nuôi phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và các đơn vị liên quan xây dựng mô hình nuôi gia cầm sau mưa lũ để phổ biến, nhân rộng.

Theo lãnh đạo Quảng Bình, hiện tỉnh này đã xây dựng được hơn 700 nhà tránh lũ, còn thiếu 180 nhà và đề nghị Trung ương hỗ trợ (mỗi căn nhà tránh lũ giá trị từ 55 đến 100 triệu đồng). Tỉnh cũng kiến nghị Trung ương hỗ trợ 2.000 tấn giống, 1.500 tấn gạo, hơn 1.700 tỷ đồng để tái thiết cơ sở hạ tầng…

Ba đợt lũ lụt cùng hàng loạt vụ sạt lở đất ở miền Trung trong tháng 10 đã cướp đi 159 sinh mạng, 71 người khác đang mất tích. Riêng đợt mưa sau bão Molave làm 33 người chết, 49 người mất tích, chủ yếu do sạt lở đất, tàu chìm ở Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Bình Định.

Anh Thư (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Bình: Thiệt hại 3.500 tỷ đồng vì lũ lụt