Quảng Nam: 2 bệnh nhân hoàn thành điều trị COVID-19 được xuất viện

Thanh Hải – Nhật Hiên|13/08/2020 14:42
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Sáng ngày 13/8, tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam đã tổ chức cho hai bệnh nhân 716 và 719 mắc COVID-19 xuất viện sau thời gian nhập viện cách ly và điều trị.

Xem VIDEO: 2 bệnh nhân hoàn thành điều trị COVID-19 được xuất viện ở Quảng Nam

Được biết, bệnh nhân 716, 42 tuổi làm nghề buôn bán ở thị trấn Nam Phước (Duy Xuyên, Quảng Nam). Bệnh nhân 719, 28 tuổi làm nghề cắt tóc ở thôn Bình Khương, xã Bình Giang (Thăng Bình, Quảng Nam). Cả 2 bệnh nhân 716 và 719 được điều trị COVID-19 từ ngày 6/8 tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Bệnh nhân 719 đã điều trị khỏi COVID-19 được xuất viện.

Ông Đinh Đạo, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cho biết, trong suốt quá trình cách ly và điều trị cho hai bệnh nhân thứ 716 và 719 mắc COVID-19, bệnh viện thực hiện đúng phác đồ của Bộ Y tế và của ngành Y tế Quảng Nam. Cả hai bệnh nhân được các y bác sỹ Bệnh viên Đa khoa Trung ương Quảng Nam phương pháp điều trị bù nước – điện giải, hỗ trợ nâng sức đề kháng. Sau 3 lần xét nghiệm liên tiếp vào các ngày 08/8, 10/8 và 12/8, mẫu bệnh phẩm của hai bệnh nhân 716 và 719 đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Trong quá trình điều trị các bệnh nhân đã hợp tác tốt với nhân viên y tế. Hiện tại, sức khỏe của hai bệnh nhân 716 và 719 đã ổn định và đủ điều kiện để xuất viện theo quy định của Bộ Y tế. Sau khi được xuất viện, bệnh nhân sẽ về nhà tiếp tục cách ly theo dõi đủ 14 ngày, nếu có vấn đề về sức khỏe thì liên hệ với y tế địa phương để được hỗ trợ.

Thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam tiếp tục thực hiện cách ly xã hội từ 0h ngày 14/8.

Tại buổi công bố xuất viện của 2 bệnh nhân, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã đánh giá cao và ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của đội ngũ y, bác sỹ Bệnh viên Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Trong thời gian vừa qua, đội ngũ y bác sỹ đã tập trung chữa trị cho các bệnh nhân mắc COVID – 19. Trong đó, đã có một số bệnh nhân khỏi bệnh và ra viện đảm bảo an toàn, trở lại cuộc sống bình thường. Đồng thời, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam cũng ghi nhân sự hợp tác, phối hợp của các bệnh nhân mắc COVID – 19 trong quá trình điều trị tại các khu điều trị cách ly.

Tính đến 6h sáng ngày 13/3, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận thêm 3 ca mắc mới, trong đó Quảng Nam có 2 ca ( bệnh nhân 882 tạm trú tại Duy Xuyên và bệnh nhân 883 ở TP Hội An).

Theo đó, từ 0h ngày 14/8, TP Hội An (Quảng Nam) sẽ tiếp tục cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Thanh Hải – Nhật Hiên

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam: 2 bệnh nhân hoàn thành điều trị COVID-19 được xuất viện