Quảng Nam: Ảnh hưởng bão, xuất hiện mưa vừa trên diện rộng

Như Quỳnh|29/08/2019 03:24
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Rạng 28/8, do ảnh hưởng của bão Podul, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam bắt đầu xuất hiện những cơn mưa vừa, mưa to khắp các huyện, thị xã, thành phố. Mưa kéo dài có khả năng ảnh hưởng lớn đến việc thu hoạch lúa của người nông dân.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam, dự báo 24h tới trên đất liền, nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh, gió Nam đến Tây Nam cấp 2 – cấp 3.

Vùng biển Quảng Nam, có mưa rào rải rác và dông, trong cơn dông cần đề phòng có gió giật mạnh, gió Nam đến Tây Nam cấp 5, có nơi cấp 6. Sóng biển cao từ 1,5 – 2,5m. Tình trạng biển động nhẹ. 

Bên cạnh dự báo thời tiết và tình hình mưa bão, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam còn đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên vùng biển Bắc Trung Bộ, Vịnh Bắc Bộ và Đông Bắc biển Đông có phương án phòng tránh gió mạnh và sóng biển cao.

Sơ đồ dự báo hướng đi bão số 4 – Bão Podul

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại các huyện Núi Thành, Điện Bàn, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, thành phố Hội An, Tam Kỳ… có mưa to kèm theo gió dễ dẫn đến làm lúa của người nông dân chưa thu hoạch bị đổ ngã, ngập úng cục bộ và nẩy mầm.

Chị Nguyễn Thị Thương (xã Tam Xuân 2, Núi Thành,) cho biết, hiện tại nhà tôi trồng hơn 7 sào lúa, nhưng đến nay chỉ thu hoạch được một nửa. Số còn lại chưa thu hoạch được vì thời gian qua mưa giông làm đổ ngã, nước thấm ruộng máy gặt liên hợp không thể vào được nên diện tích lúa còn lại phải nằm chờ. Nay tin bão vào kèm theo mưa, gia đình tôi rất lo vì sợ ngập úng và thất thoát sản lượng sau thu hoạch.

Nhà tôi thu hoạch lúa cũng được gần hết, nhưng mọi thứ còn ứ đọng lại đó chưa thể phơi được, vì thời gian qua trên địa bàn huyện Núi Thành thường xuất hiện mưa giông vào buổi chiều, nắng yếu nên lúa gặt về vẫn còn để trong bao tủ bạt, đề phòng mưa gió sẽ gây ẩm và nẩy mầm hư hại lúa, ông Nguyễn Như Bạn (Núi Thành), chia sẻ thêm.

Một số diện tích lúa của người nông dân sắp thu hoạch bị đổ ngã

Thời gian qua, trên địa bàn huyện Núi Thành, Thăng Bình… xuất hiện mưa giông lớn, nên một số diện tích lúa của người nông dân sắp thu hoạch bị đổ ngã chưa thể thu hoạch được. Nếu cứ kéo dài tình trạng mưa gió này, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản lượng lúa.

Đồng cảnh ngộ như gia đình chị Thương, ông Bạn hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, nhiều người dân đứng ngồi không yên trước tình hình mưa bão bất ngờ, mọi người chỉ trông chờ và hi vọng mưa gió ít ảnh hưởng đến diện tích lúa chưa thu hoạch trong vụ Hè Thu này.

Hiện nay, trên toàn tỉnh Quảng Nam, đặc biệt vụ Hè Thu có khoảng 25.500ha; trong đó, có hơn 24.000ha diện tích lúa, hơn 1.300ha hoa màu, còn lại là nuôi trồng thủy sản. Vừa qua, bà con nông dân đã bắt đầu thu hoạch lúa nhưng mới chỉ chiếm được khoảng 2/3 diện tích còn lại chưa thu hoạch.

Trước đó, Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật (Sở NN&PTNT) đã ban hành văn bản đề nghị các địa phương khẩn trương vận động bà con nông dân tập trung sớm thu hoạch lúa hè thu để tránh thiệt hại do thời tiết gây ra với phương châm “Xanh nhà hơn già đồng”.

Cũng theo Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật, hiện nay lúa hè thu trên địa bàn tỉnh cơ bản đã trổ xong (chỉ còn một ít diện tích sạ muộn đang giai đoạn đòng), một số diện tích đã chín có thể thu hoạch. Với diễn biến bất thường của thời tiết trong vụ hè thu, khả năng mưa gió có thể xảy ra gây đổ ngã lúa, thất thoát trong thu hoạch và ảnh hưởng đến năng suất.

Ngoài ra, cây bắp và các cây trồng cạn khác cũng đang đến kỳ thu hoạch, cần khẩn trương thu hoạch, sơ chế, bảo quản tránh hư hỏng và bị ngập, ướt. Đồng thời có biện pháp chống đổ ngã, ngập úng cho cây ăn quả, cây dài ngày khác.

Với tình trạng thời tiết thất thường như hiện nay, bà con nên chủ động và thực hiện theo sự hướng dẫn của các cơ quan chức năng, theo dõi dự báo thời tiết thường xuyên để có biện pháp phòng, chống mưa bão kịp thời, giảm thiệt hại về mùa màng, đảm bảo an toàn cho bản thân.

Như Quỳnh

Bài liên quan
  • Bão số 4 cách quần đảo Hoàng Sa 450km
    Moitruong.net.vn – Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương: Di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 25km. Hiện bão số 4 ( Podul) cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450km.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam: Ảnh hưởng bão, xuất hiện mưa vừa trên diện rộng