Quảng Nam –  Bài 2: “Cát tặc” hoạt động mạnh ở vùng giáp ranh

Vũ Thành|24/10/2018 06:05
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn Cát tặc” tung hoành trên sông Thu Bồn

– Thời gian qua, người dân ở 3 xã Gò Nổi (Điện Quang, Điện Trung, Điện Phong – TX Điện Bàn, Quảng Nam) rất bức xúc về tình trạng khai thác, vận chuyển cát trái phép, các đối tượng khai thác cát trái phép không những gây ô nhiễm môi trường mà còn gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

>> Tạp chí Môi trường và Cuộc sống khai trương Văn phòng đại diện Khu vực Nam Trung bộ tại Đà Nẵng

>> Quảng Nam: “Cát tặc” tung hoành trên sông Thu Bồn – (Bài 1): Tại sao cát tặc vẫn ngang nhiên hoạt động?

>> Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết cát trái phép, gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn

>> Quảng Bình: Bất chấp lệnh đình chỉ, Nhà máy chế biến gỗ Thuận Đức vẫn ngang nhiên thi công

Người dân Gò Nổi bất an vì “cát tặc”

Như tòa soạn Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn đã thông tin, tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Thu Bồn đoạn chảy qua huyện Điện Bàn và Duy Xuyên đang diễn ra rất phức tạp. Theo người dân địa phương, các đối tượng lợi dụng đêm khuya và khu vực giáp ranh giữa 2 địa phương để khai thác cát trái phép ngoài bãi sông Thu Bồn rồi vận chuyển về một điểm tập kết, kinh doanh cát xây dựng tại đầu cầu Gò Nổi mới, thuộc địa phận TT Nam Phước, H. Duy Xuyên (Quảng Nam). Từ phản ánh của người dân, đêm 15/10, PV Moitruong.net.vn đã đi thực tế và ghi nhận những thông tin do người dân cung cấp là có cơ sở.

Việc khai thác “cát lậu” dọc bờ sông Thu Bồn vào ban đêm diễn ra rất rầm rộ

Khoảng 23 giờ ngày 15-10, qua khỏi cầu Gò Nổi mới, chúng tôi đã thấy mặt đường phía bên trái đẫm nước, dấu vết của những xe tải chở cát vừa múc từ bãi sông chạy xuống. Vệt nước kéo dài khoảng 8km, từ đầu cầu Gò Nổi mới lên khỏi cao tốc Đà Nẵng –  Quảng Ngãi. Trên đường đi, chúng tôi bắt gặp những chiếc xe tải chở cát vun ngọn, ướt sũng “phi nước đại” trên tuyến đường Tỉnh lộ 610B, hướng từ xã Điện Quang xuôi về cầu Gò Nổi. Vệt nước trên đường dẫn chúng tôi đến địa phận thôn Bến Đền Đông (xã Điện Quang) rồi rẽ trái, theo đường bê-tông số 3 ra bãi sông Thu Bồn (nhánh giáp ranh giữa xã Điện Quang và xã Duy Trinh, H. Duy Xuyên, Quảng Nam).

Vị trí khai thác cát lậu chỉ cách chân cầu cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi khoảng 500m

Giấu xe vào bụi tre ven đường bê tông, lần theo đường mòn gần đó, chúng tôi ra tận bãi sông cách nơi các đối tượng đang khai thác cát trái phép chừng 20m. Vị trí này chỉ cách chân cầu cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi chừng 500m về phía thượng nguồn. Tại đây có 1 xe múc đang vục từng gàu cát từ bãi bồi đổ lên xe tải, xe này đầy lại đến xe khác vào thế chỗ. Cứ thế, múc hết lớp cát mặt và vục sâu đến khi ngập nước (khoảng 1,5m), chiếc xe múc lùi dần về chân cầu cao tốc múc tiếp. Sau hơn 1 giờ quan sát và chụp ảnh, chúng tôi ghi nhận có nhiều xe tải loại từ 7m3 trở lên liên tục chở cát từ đây đi nơi khác, tần suất mỗi chuyến cách nhau khoảng 15 phút. Như vậy, mỗi đêm có hàng trăm mét khối cát xây dựng bị khai thác trái phép đem bán cho những điểm kinh doanh cát.

“Điểm mặt, chỉ tên”… cát tặc

Ngay sáng 16/10, PV đến UBND xã Điện Quang để tìm hiểu thông tin về đối tượng khai thác cát trái phép cũng như công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và khoáng sản. Sau khi nghe PV phản ánh về tình trạng khai thác cát trái phép vào ban đêm tại bãi sông phía ngoài thôn Bến Đền Đông, ông Trần Đính- Văn phòng UBND xã Điện Quang, xác định ngay là do ông Nguyễn Công Trung (1976, trú thôn Bến Đền Đông) thực hiện. Cũng theo ông Đính, việc ông Trung khai thác cát trái phép đã từng bị các cơ quan chức năng của tỉnh, Thị xã phát hiện, xử phạt. Mới đây, UBND xã cũng đã lập biên bản vi phạm đối với ông Trung về hành vi khai thác cát trái phép tại bãi sông thuộc thôn Bến Đền Đông. Tuy nhiên do mức phạt theo quy định của cấp xã không đủ sức răn đe nên ông Trung vẫn cố tình vi phạm.

Cát tặc đã đào sâu xuống tạo thành những miệng hố rất rộng và sâu đến gần 1.5m

Theo đó, ngày 5/10, UBND xã Điện Quang đã ra quyết định xử phạt đối với ông Nguyễn Công Trung về hành vi khai thác khoáng sản (cát xây dựng) mà không có có giấy phép khai thác khoáng sản, vi phạm Khoản 1, Điều 44, Nghị định số 33/2017NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Cụ thể, lúc 2 giờ 30 ngày 27/9, tổ công tác của UBND xã Điện Quang bắt quả tang ông Nguyễn Quang Định điều khiển ô-tô tải BKS 92C-043.14 vận chuyển cát trái phép trên địa bàn thôn Bến Đền Đông. Ông Định khai nhận mua cát do ông Trung khai thác tại khu vực Gò Mè (sát bờ sông Thu Bồn, thôn Bến Đền Đông). Làm việc với chính quyền địa phương, ông Trung thừa nhận hành vi khai thác cát trái phép tại khu vực Gò Mè để bán.

Ông Trần Ngọc Thu, Cán bộ địa chính xã Điện Quang xác nhận khu vực này thuộc địa phận xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên

Sau khi làm việc với phóng viên, ông Đính cử anh Trần Ngọc Thu, Cán bộ địa chính xã Điện Quang, cùng chúng tôi đến khu vực ông Trung khai thác cát trái phép tối qua. Tại hiện trường, chúng tôi ghi nhận khu vực bị múc trộm cát là bãi sông phía bờ bắc sông Thu Bồn. Tại đây vừa hình thành một hố nước rộng vài trăm mét vuông, có vị trí bị đào sâu gần 1m. Qua khảo sát, ông Thu xác định vị trí này là điểm khai thác “cát lậu” mới, thuộc địa phận xã Duy Trinh (H. Duy Xuyên), tiếp giáp với thôn Bến Đền Đông, xã Điện Quang.

“Chính quyền đã biết việc khai thác cát trái phép tuy nhiên do sự việc diễn ra vào ban đêm nên rất khó xử lý. Hiện nay xã đã báo với công an huyện Điện Bàn để mai phục, bắt quả tang và dừng hoạt động khai thác cát trái phép này”, ông Trần Đính cho biết thêm.

Tòa soạn Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn sẽ tiếp tục thông tin.

Vũ Thành


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam –  Bài 2: “Cát tặc” hoạt động mạnh ở vùng giáp ranh