Quảng Nam: Cá chết nổi đầy hồ Nguyễn Du, chính quyền vẫn chưa kiểm tra

Theo Thanh Niên|24/09/2017 21:55
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Hơn 10 ngày qua, tại hồ điều hòa Nguyễn Du (thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam) cá bỗng dưng chết hàng loạt khiến hồ bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Cá chết trên hồ điều hòa gây ô nhiễm nghiêm trọng

Theo phản ánh của người dân sống xung quanh khu vực hồ Nguyễn Du, hơn 10 ngày qua, nước trong hồ bỗng nhiên chuyển màu xanh đục. Tiếp đó, hàng loạt cá rô phi trong hồ nổi lên mặt nước, hai mắt sưng to, rồi chết hàng loạt.

Anh Dương Tấn Thăng (28 tuổi, một người dân sống gần hồ), cho biết anh chưa bao giờ chứng kiến cảnh cá trong hồ chết nhiều như thế này: “Khoảng 10 ngày trở lại đây cá bắt đầu chết nổi trên hồ, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Gần đây nắng to khiến xác cá phân hủy rất nhanh. Trước đây cũng có cá chết nhưng với số lượng không đáng kể”.

Ông Nguyễn Văn Vũ (62 tuổi, sống gần hồ Nguyễn Du) cho hay tình trạng cá chết nổi trên hồ kéo dài đã nhiều ngày nhưng chưa thấy chính quyền địa phương đi kiểm tra hay vớt xác cá mang đi tiêu hủy, khiến hồ ô nhiễm nghiêm trọng.

Ghi nhận của phóng viên, vào chiều 24/9, tại hồ Nguyễn Du, nước trong hồ đen đục, bốc mùi hôi tanh. Trên bờ, nhiều xác cá đang phân hủy. Tại các đám bèo và trên dòng kênh dẫn nước, cá chết khá nhiều, chủ yếu là cá rô phi.

Ông Nguyễn Minh Nam, Phó chủ tịch thành phố Tam Kỳ, cho biết ngày mai (25/9) sẽ cử cán bộ đi kiểm tra tình trạng cá chết tại hồ Nguyễn Du: “Chúng tôi sẽ lấy mẫu nước đi kiểm tra để xác định nguyên nhân cá chết”.

Hồ Nguyễn Du có diện tích mặt nước rộng 4 ha, là một hồ điều hòa với chức năng điều tiết lượng nước mưa, tạo môi trường cảnh quan đô thị. Tuy nhiên, hồ cũng “gánh” nhiều đường ống nước thải từ các khu dân cư, bệnh viện… chảy vào.

Theo Thanh Niên


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam: Cá chết nổi đầy hồ Nguyễn Du, chính quyền vẫn chưa kiểm tra