Quảng Nam dỡ phong tỏa khu dân cư ở TP Tam Kỳ

Hoàng Liên|01/09/2020 03:46
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Từ 0h ngày 1/9, khu dân cư tại tổ 4, 5 ,6, khối phố Mỹ Đông, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam được dỡ bỏ lệnh phong tỏa.

Sau khi chính quyền TP Tam Kỳ công bố quyết định dỡ bỏ cách ly các tổ dân phố nêu trên, lực lượng chức năng tháo dỡ ba chốt chặn ở kiệt 81, 98 và con ngõ khu dân cư đường Điện Biên Phủ giáp đường Nguyễn Thái Học.

UBND thành phố Tam Kỳ giao UBND phường An Mỹ chỉ đạo Tổ giám sát và tuyên truyền phòng chống Covid-19 tại cộng đồng chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát những trường hợp có biểu hiện sốt, ho, đau họng, đau ngực, khó thở, ốm mệt. Nếu phát hiện người có triệu chứng vừa nêu, chính quyền cơ sở báo cáo ngay cho UBND thành phố để tổ chức lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện cách ly theo đúng quy định.

Một khu dân cư tại TP Tam Kỳ từng được phong tỏa để phòng, chống dịch.

Ông Nguyễn Hồng Lai, Phó Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ cho biết, địa phương duy trì lực lượng tuần tra, giám sát thường xuyên, đồng thời yêu cầu người dân trong khu vực vừa kết thúc phong tỏa không tụ tập đông người, không tổ chức các hoạt động vui chơi, ăn mừng sau kết thúc lệnh phong tỏa.

Trước đó, ngày 18/8, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành quyết định phong tỏa tạm thời một khu dân cư ở khối phố Mỹ Đông (phường An Mỹ, TP Tam Kỳ), nơi ở của BN964 (cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam) trong vòng 14 ngày để ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

Hoàng Liên

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam dỡ phong tỏa khu dân cư ở TP Tam Kỳ