Quảng Nam tiếp nhận hai bệnh nhân bị ngộ độc khí CO do đốt than sưởi ấm

26/12/2017 04:03
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Theo thông tin trên báo Quảng Nam, ngày sáng 22/12 vừa qua, Phòng Cấp cứu bệnh viện Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) đã tiếp nhận hai bệnh nhân có biểu hiện của ngộ độc khí CO.

Triệu chứng nhức đầu, chóng mặt là những biểu hiện của ngộ độc khí CO trong phòng kín

Hai bệnh nhân nhập viện là Trần Thị B. (51 tuổi) và chị Huỳnh Thị H. (25 tuổi, là con gái bà B., cùng trú khối phố 7, phường Vĩnh Điện, Điện Bàn).

Được biết, chị H. sinh con được 5 ngày, xuất viện về nhà ổn định. Khuya 22/12, do thời tiết quá lạnh, gia đình quạt than đem vào phòng rồi đóng kín cửa. Đến 6h sáng 23/12, cha chị H. vào phòng thấy chị H. và bà B. nằm bất động, gọi không trả lời nên liền gọi taxi đưa cả hai vào Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức.

Tại bệnh viện, bác sĩ nghi ngờ cả hai bị ngộ độc khí CO do nằm than trong phòng kín nên đã tiến hành hồi sức bằng các biện pháp cho thở ô xy liều cao, truyền dịch… Chị H. hồi phục nhanh chóng sau đó; bà B. vẫn còn mệt, khó thở nên được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Sức khỏe bà B. hiện cũng đã ổn định và xuất viện vào chiều 25/12.

Theo thông tin, trước đó trên địa bàn thị xã Điện Bàn cũng đã từng xảy ra những trường hợp ngộ độc tương tự.

Ngọc Linh (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam tiếp nhận hai bệnh nhân bị ngộ độc khí CO do đốt than sưởi ấm