Quảng Nam: Trồng hơn 2.000 cây xanh tại lễ ra quân trồng cây gây rừng

An Anh (T/h)|29/11/2017 02:40
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Ngày 28/11, Lễ phát động trồng cây gây rừng năm 2017 đã diễn ra tại xã Tam Thăng, Tp. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Hàng trăm cán bộ ngành nông nghiệp, lãnh đạo tỉnh và đoàn viên thanh niên, học sinh tham gia lễ ra quân trồng cây gây rừng

Theo đó, nhận thức được vai trò quan trọng của trồng cây đối với sự phát triển bền vững của địa phương. Nhân ngày Lâm nghiệp Việt Nam (28/11), UBND tỉnh Quảng Bình phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Bình đã tổ chức trồng cây gây rừng.

Hàng trăm cán bộ ngành nông nghiệp, lãnh đạo tỉnh và đoàn viên thanh niên, học sinh trên địa bàn Tp. Tam Kỳ đã tham gia trồng cây cũng. Tại lễ ra quân, hơn 2.000 cây xanh tại tuyến đường ven biển 129, thuộc xã Tam Thăng đã được trồng mới.

Tại lễ ra quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng nhấn mạnh: “Chính quyền địa phương cần tuyên truyền sâu rộng đến đông đảo quần chúng nhân dân về mục đích, ý nghĩa vai trò tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện, lâu dài của việc trồng cây, trồng rừng và phát động trồng cây. Đồng thời, tích cực tham gia trồng rừng, bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái pháp luật”.

Kết quả kiểm kê rừng năm 2016 của UBND tỉnh cho thấy, diện tích có rừng trên địa bàn tỉnh là 680.350ha, trong đó rừng tự nhiên 455.522ha, rừng trồng sản xuất 224.828ha.

An Anh (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam: Trồng hơn 2.000 cây xanh tại lễ ra quân trồng cây gây rừng