Quảng Ngãi: Cựu chiến binh vùng cao hiến đất xây dựng nông thôn mới

Như Đồng|15/10/2021 09:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Với ý chí và phẩm chất của người lính “Bộ đội Cụ Hồ”, Hội viên cựu chiến binh (CCB) huyện vùng cao Minh Long (Quảng Ngãi) luôn gương mẫu trong việc đẩy mạnh phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, góp phần xây dựng và phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp.

VIDEO: Quảng Ngãi: Hiến đất xây dựng nông thôn mới ở huyện vùng cao Minh Long

Sau khi sáp nhập từ 03 thôn, người dân thôn An Thanh, xã Thanh An, huyện Minh Long gặp khó khăn trong việc sinh hoạt, hội họp, bởi nhà văn hóa thôn cũ đã củ kỹ, chật hẹp. Nhận thấy khó khăn chung của bà con, cựu chiến binh Đinh Lêu, xã Thanh An đã tự nguyện hiến 500 mét vuông đất và chặt phá hàng trăm cây chè, cây cau và cây keo để Nhà nước xây dựng nhà văn hóa thôn. Nhờ đó Nhà văn hóa thôn đã được xây dựng khang trang, vững chãi tạo điều kiện sinh hoạt cho bà con nên ai nấy đều phấn khởi.

“Tôi vừa là CCB, vừa là Đảng viên, thấy bà con mình không có nơi sinh hoạt, nên tôi bàn với gia đình hiến đất cùng nhau đóng góp xây dựng quê hương. Giờ đã có nhà văn hóa mới, tôi cũng mừng, người dân cũng mừng” ông Lêu phấn khởi nói.

Hội cựu chiến binh xã Thanh An đã tự nguyện hiến 500 mét vuông đất và chặt phá hàng trăm cây chè, cây cau và cây keo để Nhà nước xây dựng nhà văn hóa thôn

Con đường dân sinh này trước kia chật hẹp, lầy lội vào mùa mưa. Nay đã được bê tông cứng hóa, sạch đẹp. Đó là nhờ có sự chung tay đóng góp không nhỏ của hội viên cựu chiến binh thôn Đồng Vang, xã Thanh An. Thông qua việc tuyên truyền vận động hội viên cựu chiến binh đã tự nguyện hiến đất, chặt phá cây hoa màu để xây dựng các công trình, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển nông sản của bà con nơi đây.

Cựu chiến binh Đinh Bía, xã Thanh An chia sẻ: “Tôi hiến đất nông nghiệp đền bù tôi không lấy tiền, mình làm vậy để cho bà con họ noi theo tôi, có đường đi cho bà con chở rơm rạ, chở lúa gạo”.

Nhà văn hóa thôn đã được xây dựng khang trang, vững chãi tạo điều kiện sinh hoạt cho bà con nên ai nấy đều phấn khởi

Ông Phạm Trung, Chủ tịch hội cựu chiến binh huyện Minh Long cho biết, trong 05 năm qua, hội viên cựu chiến binh huyện Minh Long đã đóng góp trên 380 triệu đồng, hơn 670 ngày công lao động, hiến trên 2.500 m2 đất để làm đường giao thông, xây dựng nhà văn thôn và xây dựng các công trình dân sinh. Ngoài ra, hội viên cựu chiến binh Minh Long luôn tích cực, đi đầu trong các hoạt động phát triển kinh tế, giảm nghèo và xây dựng khu dân cư phát triển, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Nhờ có sự chung tay đóng góp của hội viên cựu chiến binh thôn Đồng Vang, xã Thanh An mà con đường đã được bê tông cứng hóa, sạch đẹp

Đến nay, huyện miền núi Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi đã có 02 xã Long Sơn và Thanh An cán đích nông thôn mới. Đó là nhờ sự đồng thuận, chung sức của cán bộ, đảng viên, Nhân dân, sự vào cuộc tích cực của các đoàn thể chính trị – xã hội, trong đó nổi bật là hoạt động của Hội Cựu chiến binh.

Như Đồng

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ngãi: Cựu chiến binh vùng cao hiến đất xây dựng nông thôn mới