Quảng Ngãi: Khẩn trương khắc phục hậu quả sau mưa lũ

Phương Thảo (T/h)|11/12/2018 03:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

– Tình trạng mưa lớn kéo dài từ tối 8/12 đã khiến nhiều địa phương ở tỉnh Quảng Ninh bị ngập nặng. UBND huyện các địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

>>>Kiên Giang: Triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh

>>>Mẫu Sơn rét nhất miền Bắc tụt tới 3,7 độ C

Lực lượng chức năng tiến hành khắc phục hậu quả sau mưa lớn. Ảnh TTXVN

Sáng 10/12, lực lượng vũ trang huyện Nghĩa Hành đã đưa hàng chục cán bộ, chiến sĩ của Ban Chỉ huy quân sự huyện, lực lượng dân quân tự vệ về các xã, thị trấn trong huyện để vệ sinh trường mầm non, tiểu học, trụ sở Ủy ban nhân dân xã nhằm tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, giáo viên và học sinh trở lại hoạt động bình thường vào ngày 11/12.

Tại huyện Ba Tơ, mưa lớn đã gây sạt lở núi tại 10 điểm trên địa bàn huyện, trong đó có 4 điểm sạt lở nặng chia cắt hoàn toàn hai tuyến đường từ trung tâm huyện Ba Tơ đi xã Ba Trang và Ba Giang. Mưa lớn còn gây ngập hoàn toàn hai cầu dân sinh, cô lập xã Ba Lế. Sạt lở đất cũng làm hư hại Nhà văn hóa xã Ba Khâm và Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Ba Trang.

Tại huyện Minh Long, mưa lũ đã làm sạt lở núi gây ách tắc một số tuyến giao thông liên xã. Sạt lở núi tại tuyến đường Tỉnh lộ 628 từ Thanh An đi Long Môn gây ảnh hưởng đến quá trình tham gia giao thông của người dân. UBND huyện Minh Long đã khẩn trương huy động lực lượng nhân công và phương tiện để thông tuyến đường này. Đồng thời, huyện cũng tiến hành di dời gần 10 hộ dân ở thôn Cà Xeng, xã Long Môn có nguy cơ sạt lở núi đến nơi an toàn.

Theo dự báo Đài Khí tượng thủy văn Quảng Ngãi, trong ngày 10/12, lượng mưa khu vực thượng nguồn các huyện Ba Tơ, Minh Long sẽ giảm, mực nước trên Sông Vệ sẽ rút chậm xuống còn dưới mức báo động 2. Mặc dù vậy, cơ quan Khí tượng thủy văn vẫn lưu ý đối với người dân sống ở lưu vực sông Trà Câu cần đề phòng mực nước lên cao trở lại.

Do đó, chính quyền và nhân dân nhất là vùng ven sông, suối, vùng thấp trũng trong khu vực có thể xảy ra nguy hiểm cần chủ động các biện pháp phòng tránh theo phương án ứng phó thiên tai.

Phương Thảo (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ngãi: Khẩn trương khắc phục hậu quả sau mưa lũ