Quảng Ngãi lập chốt kiểm soát biên giới, hủy bắn pháo hoa phòng dịch Covid

Nhật Hiên – Thanh Hải|05/02/2021 11:58
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch Covid-19, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi vừa quyết định triển khai hàng loạt các biện pháp phòng chống dịch. 16 chốt kiểm soát trên khu vực biên giới biển nhanh chóng được thiết lập. Đồng thời, chương trình bắn pháo hoa dịp Tết Tân Sửu cũng bị hủy.

Lập 16 chốt kiểm tra khu vực biên giới biển

Ngày 4/2, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi quyết định thành lập 16 chốt phòng, chống dịch Covid-19 tại cửa khẩu cảng biển và Trạm Kiểm soát Biên phòng trên khu vực biên giới biển tỉnh Quảng Ngãi (gọi tắt là chốt kiểm tra). Trong đó, 9 chốt kiểm tra tại cảng biển và 7 chốt kiểm tra tại các Trạm Kiểm soát Biên phòng.

Đối với cảng biển: Mỗi chốt kiểm tra bố trí 4 người/ca. Đối với các cửa biển: Mỗi chốt kiểm tra bố trí 3 người/ca. Các chốt kiểm tra sẽ hoạt động 24/24.

Quảng Ngãi thiết lập 16 chốt kiểm soát biên giới phòng chống dịch Covid-19 (Ảnh minh họa)

Trước đó, vào cuối tháng 1, tại cuộc họp để triển khai các phương án chủ động phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi quyết định kích hoạt 20 chốt kiểm tra y tế tại các cửa ngõ ra vào của tỉnh trên tất cả các tuyến đường bộ, đường sắt và đường biển.

Trong 20 chốt kiểm soát y tế có 3 chốt kiểm soát trên tuyến đường bộ gồm: Chốt kiểm soát y tế tại Dốc Sỏi (huyện Bình Sơn), đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đoạn qua địa bàn xã Tịnh Hà (huyện Sơn Tịnh), đường dẫn cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đoạn qua huyện Tư Nghĩa. 1 chốt kiểm soát tuyến đường sắt đặt tại ga Quảng Ngãi. Còn lại 16 chốt kiểm tra y tế tuyến đường biển đặt tại các cảng, cửa biển trên địa bàn tỉnh.

Các chốt kiểm tra sẽ do lực lượng y tế, quân đội và công an giao thông phụ trách thực hiện nhiệm vụ. Tất cả hành khách đi, đến từ vùng có dịch Covid-19 sẽ phải khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt nếu phát hiện có những triệu chứng bất thường sẽ tiến hành cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Hạn chế tập trung đông người, hủy bắn pháo hoa dịp Tết

Mới đây, ông Đặng Văn Minh – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường đề cao cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan lơ là, tiếp tục quán triệt phương châm “chống dịch như chống giặc”, thực hiện nghiêm chiến lược “lấy phòng dịch làm ưu tiên, khóa chặt nguy cơ lây bệnh từ bên ngoài, khoanh vùng triệt để dập dịch ở bên trong, chữa trị hiệu quả”.

Hạn chế tối đa các hoạt động tập trung đông người, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán; tạm dừng một số hoạt động tập trung đông người không cần thiết; vận động hạn chế số lượng người tham gia đám cưới, lễ tang…Theo đó, Giám đốc Sở Y tế khẩn trương đôn đốc Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn sửa chữa, khắc phục cơ sở 2 để thực hiện đảm bảo công tác điều trị và cách ly tập trung; khẩn trương đề xuất danh mục vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm, phương tiện phục vụ cho công tác phòng chống dịch.

Hạn chế tập trung đông người, hủy bắn pháo hoa dịp Tết (Ảnh minh họa)

Liên quan đến công tác chăm lo, tổ chức Tết Nguyên đán 2021 trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã họp và yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch Covid-19; không sử dụng xe công đi lễ hội, không được đi lễ hội trong giờ hành chính (trừ trường hợp được cấp có thẩm quyền phân công).

Đặc biệt, chương trình bắn pháo hoa và các chương trình nghệ thuật khác trong dịp Tết Nguyên đán 2021 cũng đã bị hủy. Đây là động thái quyết liệt của tỉnh Quảng Ngãi nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Nhật Hiên – Thanh Hải

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ngãi lập chốt kiểm soát biên giới, hủy bắn pháo hoa phòng dịch Covid