Quảng Ninh: Bắt giữ nhiều vụ vận chuyển khẩu trang y tế trái phép sang Trung Quốc

Ngọc Linh (t/h)|04/02/2020 07:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – ‘Giữa tâm’ dịch viêm phổi Vũ Hán, Chi cục Hải quan Móng Cái (Quảng Ninh) liên tục phát hiện, bắt giữ các vụ ‘tuồn’ khẩu trang nội địa để bán sang Trung Quốc kiếm lời.

Tính đến chiều 3/2, lực lượng Hải quan Quảng Ninh đã phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển trái phép khẩu trang y tế, gom từ nội địa để bán sang Trung Quốc kiếm lời.

Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái đã thu 59.000 chiếc khẩu trang y tế, tạm giữ 118.000 chiếc; đội Kiểm soát Hải quan số 1 bắt 3 vụ, thu 45.000 chiếc khẩu trang các loại.

Kể từ khi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (dịch nCoV) bùng phát, trên địa bàn Quảng Ninh, Hải Phòng xuất hiện tình trạng một số đối tượng đầu cơ, gom hàng khẩu trang y tế trong thị trường nội địa rồi đưa ra vùng biên bán sang Trung Quốc kiếm lời.

Đây cũng là một trong số nguyên nhân gây nên sự khan hiếm khẩu trang y tế trong thị trường trong nước, gây bức xúc trong nhân dân.

Trước thực trạng này, Cục Hải quan Quảng Ninh chỉ đạo các đơn vị trong ngành kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp xuất cảnh, nhập cảnh trái phép, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, phòng chống buôn lậu và công tác khác về tăng cường phòng chống dịch nCoV.

Hải quan Quảng Ninh thu giữ các kiện và bao hàng chứa khẩu trang xuất lậu.

Thời gian gần đây, tại khu vực Móng Cái đã xuất hiện tình trạng cư dân biên giới gom khẩu trang từ nội địa để bán sang Trung Quốc kiếm lời, lực lượng hải quan đã chủ động phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển trái phép khẩu trang y tế với 204.500 chiếc khẩu trang.

Trong đó, Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái đã thu 59.000 chiếc, tạm giữ 118.000 chiếc; Đội Kiểm soát Hải quan số 1, Cục Hải quan Quảng Ninh bắt 3 vụ, thu 45.000 chiếc khẩu trang các loại.

Ngành Hải quan cũng sẽ tạo mọi điều kiện thông quan nhanh nhất đối với hàng hóa, máy móc, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ phục vụ phòng, chống và điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.

Cục Hải quan tỉnh đã yêu cầu các đơn vị hải quan khu vực giáp biên giới với Trung Quốc (Móng Cái, Hoành Mô, Bắc Phong Sinh và Vạn Gia) đảm bảo 100% quân số, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tại khu vực cửa khẩu, hai bên cánh gà cửa khẩu, các điểm xuất hàng… phối hợp các với lực lượng chức năng xử lý nghiêm các trường hợp xuất cảnh, nhập cảnh trái phép, xuất nhập cảnh không đúng quy định.

Đặc biệt, đơn vị đã triển khai tạm dừng các hoạt động xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu phụ/lối mở/điểm xuất hàng tại địa bàn Quảng Đức, Hoành Mô và xuất nhập cảnh (XNC) của cư dân tại Vạn Gia.

Tại cửa khẩu Móng Cái, trước 10h00 ngày 31/1/2020, đơn vị thực hiện hạn chế hoạt động XNC đối với tất cả các đối tượng qua cửa khẩu Móng Cái (Việt Nam) – Đông Hưng (Trung Quốc). Đến nay không còn khách XNC theo đoàn, cư dân biên giới XNC trong ngày.

Thống kê của Hải quan Quảng Ninh cho thấy, ngày 31/1 có 3.180 lượt XNC, giảm 1/3 so với các ngày trước tết, trong đó, khách Việt Nam nhập cảnh 894 lượt, khách Trung Quốc nhập cảnh 690 lượt; khách Việt Nam xuất cảnh 514 lượt, khách Trung Quốc xuất cảnh 1.082 lượt.

Ngày 1/2, chỉ còn 230 lượt khách XNC, giảm 93% so với ngày 31/1/2020, trong đó, khách Việt Nam nhập cảnh 93 lượt, khách Trung Quốc nhập cảnh 0 lượt; khách Việt Nam xuất cảnh 24 lượt, khách Trung Quốc xuất cảnh 113 lượt.

Ngày 2/2, không có người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Trên tuyến đường hàng không: Từ ngày 31/1, chuyến bay Thâm Quyến đã tạm dừng đến hết tháng 2/2020, hiện chỉ còn 1 chuyến từ Incheon (Hàn Quốc) – Vân Đồn với hành trình 2 chuyến/tuần (thứ tư và chủ nhật).

Ngọc Linh (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ninh: Bắt giữ nhiều vụ vận chuyển khẩu trang y tế trái phép sang Trung Quốc