Quảng Ninh chìm trong giá rét, núi cao xuất hiện băng tuyết

Linh Hoàng|09/01/2021 09:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh có cường độ mạnh, tại huyện Bình Liêu (Quảng Ninh), nền nhiệt chỉ còn 3-5 độ C, vùng núi cao xuống đến 0 độ C, xuất hiện băng giá.

Trong 2 ngày 8- 9/1, Không khí lạnh với cường độ mạnh tràn về tác động trực tiếp đến tỉnh Quảng Ninh, nhiều nơi nhiệt độ xuống thấp chỉ còn 4-7 độ C, vùng núi cao xuống ngưỡng 0 độ C khiến băng giá phủ trắng cây cối.

Băng giá xuất hiện ở núi Cao Ly, huyện Bình Liêu trong ngày 8/1.

Cụ thể, tại một số vùng núi như Bình Liêu, Ba Chẽ, Đầm Hà… nhiệt độ xuống chỉ còn 4-7 độ C, khu vực núi cao xuống ngưỡng 0 độ C và đã xảy ra băng đá phủ trắng các cành cây, ngọn cỏ tại những đỉnh núi cao thuộc dãy Cao Ly, huyện Bình Liêu.

Băng tuyết phủ kín cây cối.

Đây là trận rét mạnh, giảm nhiệt độ sâu được ghi nhận là rất hiếm khi xuất hiện tại Quảng Ninh. Chính quyền các địa phương đã nhận được chỉ đạo của tỉnh về cảnh báo, khuyến nghị người dân phòng chống rét cho người, gia súc gia cầm. Nhiều trường tiểu học cơ sở trên một số địa bàn đã cho học sinh nghỉ học ngay từ sáng ngày 8/1.

Linh Hoàng

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ninh chìm trong giá rét, núi cao xuất hiện băng tuyết