Quảng Ninh: Chợ trung tâm huyện Vân Đồn hoạt động trở lại

Minh Hoa|08/02/2021 03:31
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Sau 6 ngày tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch, UBND huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) vừa quyết định mở cửa trở lại chợ Cái Rồng từ 0h00 ngày 8/2.

Sáng 8/2, cơ quan chức năng huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) cho biết, sau 6 ngày dừng hoạt động do tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19, chợ Cái Rồng mở cửa trở lại từ 0h ngày 8/2 theo văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Vân Đồn.

Chợ sẽ chỉ để duy nhất một lối ra, vào; thành lập chốt kiểm soát người và phương tiện để kiểm tra y tế, khai báo thông tin.

Mọi người dân đến mua bán, giao thương hàng hóa tại chợ phải tuân thủ nghiêm việc đeo khẩu trang, khử khuẩn và giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người tại các điểm bán hàng trong chợ.

Chợ Cái Rồng mở cửa trở lại từ 0h ngày 8/2, mọi người dân đến mua bán, giao thương hàng hóa tại chợ phải tuân thủ nghiêm quy định phòng, chống dịch.

Chốt kiểm soát phòng, chống dịch tại chợ Cái Rồng sẽ duy trì đủ số lượng người trực để kiểm soát; xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm quy định.

Theo Huyện ủy Vân Đồn, việc đưa chợ Cái Rồng hoạt động trở lại sẽ tạo điều kiện giúp người dân trên địa bàn huyện Vân Đồn thuận lợi trong việc trao đổi, mua bán, giao thương hàng hóa, nhất là những ngày giáp Tết Nguyên đán.

Cũng trong ngày 7/2, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản chấp thuận đề xuất của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh về việc dừng hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh từ 6h sáng ngày 8/2/2020. Các phương tiện vận tải nội bộ của tỉnh Quảng Ninh vẫn được hoạt động nhưng phải đảm bảo đúng quy định phòng dịch như đã thông báo trước đó.

Minh Hoa

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ninh: Chợ trung tâm huyện Vân Đồn hoạt động trở lại