Quảng Ninh: Gần 20 học sinh tiểu học nghi ngộ độc sau bữa ăn trưa ở trường

Ngọc Linh (t/h)|25/10/2019 01:51
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Sau bữa ăn trưa, gần 20 học sinh trường Tiểu học Võ Thị Sáu (Quảng Ninh) có biểu hiện khó chịu, đau đầu, đau bụng, buồn nôn, trong đó có 5 em phải nhập viện cấp cứu.

Vụ việc xảy ra vào ngày 24/10 tại trường tiểu học Võ Thị Sáu (phường Yết Kiêu, TP Hạ Long). Sau khi ăn bữa trưa cùng ngày tại trường, 18 học sinh khối lớp 3, 4, 5 có biểu hiện đau bụng, buồn nôn.

Vào thời điểm trường tiểu học Võ Thị Sáu bắt đầu tổ chức bữa ăn trưa bán trú, có mặt một phụ huynh lớp 3C. Vị phụ huynh phản ánh với giáo viên chủ nhiệm lớp việc khay cơm có mùi chua trong lúc cầm khay cơm của con xem xét.

Trường Tiểu học Võ Thị Sáu

Sau đó không lâu, 6 học sinh của lớp 5C kêu đau bụng, buồn nôn và 12 học sinh các lớp khác cũng có biểu hiện tương tự.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, nhà trường đã đưa các em học sinh xuống phòng y tế của trường. Các học sinh được nhân viên trạm Y tế phường Yết Kiêu thăm khám, kiểm tra sức khỏe, trong đó có 4 em biểu hiện nặng hơn nên đã nhập viện.

Nhận được tin tức, phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP. Hạ Long đã cử cán bộ xuống làm việc tại trường, đồng thời, báo cáo sự việc lên sở GD-ĐT Quảng Ninh.

“Có 1 học sinh bị rối loạn tiêu hóa hiện đang điều trị tại khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh; 1 học sinh cảm thấy mệt nên gia đình xin ở lại bệnh viện theo dõi thêm và 2 em khác được bố mẹ xin về nhà chăm sóc.

Những học sinh còn lại nằm ở phòng y tế của trường, được nhân viên y tế phường Yết Kiêu và thành phố Hạ Long thăm khám sức khỏe, theo dõi tình trạng ban đầu. Đến 16h ngày 24/10, các em về lớp, không có biểu hiện gì bất thường”, báo VTC News dẫn lời bà Vân Anh – Phó trưởng phòng GD-ĐT TP Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết.

Trước thông tin cho rằng, thức ăn khi đến với học sinh được phát hiện có mùi, bà Vân Anh cho hay, qua kiểm tra các khay cơm còn lại, bằng trực giác không có mùi thiu như phỏng đoán. Vì vậy, nguyên nhân vụ việc phải chờ kết luận của cơ quan chức năng.

Hiện, mẫu thức ăn trưa của học sinh Trường tiểu học Võ Thị Sáu được cơ quan chức năng niêm phong và đem đi xét nghiệm.

Nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ngọc Linh (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ninh: Gần 20 học sinh tiểu học nghi ngộ độc sau bữa ăn trưa ở trường