Quảng Ninh: Khu danh thắng Yên Tử tạm dừng đón khách

Hải Lâm|18/01/2022 11:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Để phòng dịch Covid-19, khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử thuộc địa phận xã Thượng Yên Công, TP.Uông Bí tạm thời dừng đón khách tham quan.

Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử

Ngày 18/1, thông tin từ TP.Uông Bí cho biết do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, địa phương này hiện ở cấp độ dịch 3 (vùng cam) nên Khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử (xã Thượng Yên Công, TP.Uông Bí) tạm thời dừng đón khách tham quan. Tuy nhiên, Khu nghỉ dưỡng 5 sao Legacy Yên Tử vẫn được phép đón khách lưu trú.

Để bảo vệ sức khỏe nhân dân, đặc biệt là khi thời gian đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang đến gần, UBND TP.Uông Bí yêu cầu tạm dừng một loạt các hoạt động tập trung đông người. Trong đó, yêu cầu các khu, điểm du lịch không đón khách tham quan.

UBND xã Thượng Yên Công – nơi có Khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử – cũng có văn bản yêu cầu đón khách tham quan; các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo chỉ thực hiện các nghi thức tin ngưỡng, tôn giáo nội bộ.

Tuy nhiên, Khu nghỉ dưỡng 5 sao Legacy Yên Tử vẫn được phép đón khách lưu trú. Đại diện khu nghỉ dưỡng này cho biết, khách đến lưu trú, nghỉ dưỡng phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng, chống dịch của địa phương và khu nghỉ dưỡng, nhưng hạn chế đi tham quan Yên Tử.

Được biết, đây là khu danh thắng duy nhất hiện nay ở Quảng Ninh tạm dừng đón khách tham quan.

Theo báo cáo cập nhật dịch Covid-19 tỉnh Quảng Ninh, trung bình mỗi ngày địa phương này ghi nhận hơn 200 ca mắc mới. Tính từ ngày 11/10 đến nay, Quảng Ninh ghi nhận 7.645 ca mắc Covid-19, trong đó có 82 ca nhập cảnh, còn lại là 7.563 ca nội địa.

Hải Lâm

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ninh: Khu danh thắng Yên Tử tạm dừng đón khách