Quảng Ninh: Lập hàng rào chắn chống buôn lậu một số nơi dọc bờ biên giới

Ngọc Linh (t/h)|24/09/2019 10:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Thành phố Móng Cái nhanh chóng triển khai việc lập hàng rào chắn tại dọc bờ các sông biên giới Ka Long và Bắc Luân để tăng cường phòng chống buôn lậu.

Ngay sau sự việc Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Ninh kỷ luật, điều chuyển công tác khỏi địa bàn đối với sáu cán bộ Trạm Km1, thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái do buông lỏng quản lý biên giới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng đã có buổi họp kiểm điểm việc phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố Móng Cái trong chín tháng năm 2019 và kiểm tra thực tế trên địa bàn.

Chiều ngày 23/9, ông Bùi Văn Khắng – Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Ninh, chủ trì đoàn liên ngành gồm các lực lượng: quân đội, bộ đội biên phòng, hải quan, công an tỉnh… đi kiểm tra tại các điểm vận chuyển hàng lậu trên địa bàn TP.Móng Cái, đồng thời, tổ chức họp kiểm điểm công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong 9 tháng năm 2019.

Kiểm tra dọc bờ các sông biên giới Ka Long và Bắc Luân tại TP.Móng Cái, ông Bùi Văn Khắng cho rằng vẫn còn nhiều lối mở tạo điều kiện cho buôn lập tập kết hàng, vận chuyển trái phép; cũng như ổ nhóm vận chuyển hàng lậu chuyên nghiệp do 18 đối tượng cầm đầu.

Qua kiểm tra thực tế và làm việc với thành phố Móng Cái, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ ra những tồn tại, yêu cầu địa phương cùng các ngành chức năng nghiên cứu kỹ lưỡng cơ chế chính sách, từ đó đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả những tháng cuối năm. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thành phố Móng Cái và 4 lực lượng chủ chốt: Hải quan, Công an, Biên phòng, Quản lý thị trường tiếp tục tăng cường công tác quản lý địa bàn, phối hợp trao đổi thông tin chặt chẽ, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm.

Hàng lậu tự do qua biên giới Quảng Ninh.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 thành phố Móng Cái, trong 9 tháng đầu năm, thành phố đã triển khai tốt các nội dung chỉ đạo của Chính Phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và tỉnh. Các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ xử lý 484 vụ/479 đối tượng, trị giá hàng hoá trên 19 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong công tác quản lý địa bàn vẫn còn một số tồn tại hạn chế, việc phối hợp giữa chính quyền cơ sở và các lực lượng chức năng có lúc, có nơi chưa tốt nên ảnh hưởng tới công tác quản lý chung.

Ngày 22/9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã kỷ luật, điều chuyển công tác khỏi địa bàn đối với 6 cán bộ Trạm Km1, thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái theo chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đồng thời yêu cầu yêu cầu Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu Móng Cái tự kiểm điểm về việc quản lý cán bộ, quản lý biên giới theo quy định.

Về việc xử lý vi phạm khi để xảy ra tình trạng hàng lậu hoành hành tại Móng Cái thời gian qua, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu lãnh đạo TP.Móng Cái nghiêm túc xử lý, trên tinh thần sai đâu xử đấy; đồng thời, xem xét xử lý trách nhiệm của chính quyền cơ sở; kiến nghị xử lý trách nhiệm của các lực lượng liên quan như biên phòng, hải quan, quản lý thị trường…

Ngọc Linh (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ninh: Lập hàng rào chắn chống buôn lậu một số nơi dọc bờ biên giới