Quảng Ninh: Sắp thông xe cầu Bắc Luân II tại Móng Cái

Thu Phương (T/h)|14/03/2019 07:20
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Thông tin từ Sở Ngoại Vụ tỉnh Quảng Ninh, Cầu Bắc Luân II kết nối thành phố Móng Cái (Quảng Ninh, Việt Nam) và thành phố Đông Hưng (Quảng Tây, Trung Quốc) sẽ tổ chức thông xe vào ngày 19/3.

Cầu Bắc Luân II

Dự kiến khi đi vào hoạt động cây cầu này sẽ giải quyết tình trạng ách tắc cho cầu Bắc Luân I. Nhằm thúc đẩy giao lưu kinh tế, thương mại du lịch, cùng nhau xây dựng biên giới Việt Trung hòa bình, hữu nghị, ổn định.

Đây là cây cầu nhằm khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa tỉnh Quảng Ninh và khu Tự Trị dân tộc Choang Quảng Tây trên các lĩnh vực. Tăng cường sự tin cậy hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy sự hợp tác hữu nghị song phương hiệu quả, thiết thực trên cơ sở phát huy tiềm năng của mỗi bên.

Cầu Bắc Luân II thông quan sẽ góp phần giảm tải lưu lượng giao thông qua cầu Bắc Luân I, đồng thời tạo động lực phát triển cho thành phố Móng Cái, đẩy mạnh xúc tiến xây dựng khu mậu dịch tự do, khu hợp tác kinh tế song phương tại khu vực cửa khẩu trong thời gian tới.

Cầu Bắc Luân II do Việt Nam và Trung Quốc cùng hợp tác thi công.

Sau thời gian hoàn thiện hạ tầng cửa khẩu, được sự cho phép của các cơ quan liên quan của hai Chính phủ, Chính quyền hai bên Quảng Ninh – Quảng Tây đã thống nhất tổ chức thông quan cầu vào lúc 7h30 ngày 19/3/2019 tại vạch phân quản, Cầu Bắc Luân II.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng hàng đầu của 4 tỉnh biên giới phía Bắc nói chung cũng như tỉnh Quảng Ninh nói riêng trong năm 2019. Chương trình được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2016 tại Quảng Tây và định kỳ hàng năm theo cơ chế luân phiên mỗi năm mỗi nước (Quảng Ninh đã đăng cai tổ chức vào năm 2017).

Hội nghị Ủy ban Công tác liên hợp là cơ chế giao lưu giữa chính quyền 4 tỉnh biên giới Việt Nam và Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), được bắt đầu vào năm 2008 và cũng thực hiện cơ chế luân phiên mỗi năm mỗi nước.
Tại hội nghị, các bên sẽ tiến hành đánh giá kết quả hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực theo nội dung Bản ghi nhớ hội nghị đã ký kết và trao đổi, thống nhất các nội dung hợp tác cần tập trung đẩy mạnh để mang lại hiệu quả trong năm sau.

Thu Phương (T/h)

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ninh: Sắp thông xe cầu Bắc Luân II tại Móng Cái