Quảng Trị: Doanh nghiệp lợi dụng san ủi mặt bằng dự án trồng dứa để bán cát

25/05/2017 02:50
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Quá trình thi công, doanh nghiệp đã chi hơn 111 triệu đồng (UBND H.Gio Linh chỉ hỗ trợ 25 triệu đồng) nên doanh nghiệp này đã tận thu số cát trên để bán cho đơn vị khác làm đường giao thông tại xã Trung Sơn (cùng huyện).

Doanh nghiệp lợi dụng san ủi mặt bằng dự án trồng dứa để bán cát

Theo UBND H.Gio Linh, dự án trồng dứa thí điểm trên cát ở Trung Giang có diện tích 5 ha, do Sở NN-PTNT và UBND huyện đầu tư, UBND xã và 12 hộ dân tham gia dự án. Do phải hoàn thành giải phóng mặt bằng trong vòng 20 ngày nên UBND xã Trung Giang đã thuê doanh nghiệp tư nhân thương mại dịch vụ Lương Lệ giải phóng mặt bằng, ủi cày đất… Quá trình thi công, doanh nghiệp đã chi hơn 111 triệu đồng (UBND H.Gio Linh chỉ hỗ trợ 25 triệu đồng) nên doanh nghiệp này đã tận thu số cát trên để bán cho đơn vị khác làm đường giao thông tại xã Trung Sơn (cùng huyện).
Sau khi có thông tin phản ánh vụ việc, UBND H.Gio Linh đã chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, đình chỉ và lập biên bản xử lý hành chính đối với việc khai thác cát trái phép của doanh nghiệp Lương Lệ. Đồng thời, yêu cầu UBND xã Trung Giang nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm khi để xảy ra tình trạng khai thác cát trái phép.
Thanh Tùng

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Trị: Doanh nghiệp lợi dụng san ủi mặt bằng dự án trồng dứa để bán cát