Quảng Trị: Nạn khai thác cát trái phép lộng hành

24/04/2017 01:44
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) Vào ban đêm số lượng tàu hút cát tăng lên gấp đôi, thậm chí xuất hiện các tàu lớn khai thác vào tận khu vực sát chân kè. Người dân kêu cứu lên chính quyền địa phương nhưng vẫn chưa có biện pháp giải quyết  triệt để.

Khai thác cát làm sạt lở bờ sông

Nhiều năm nay, trên sông Thạch Hãn đoạn qua địa bàn thôn Trung Yên xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị có khá nhiều tàu hút cát ngang nhiên khai thác trái quy định pháp luật.

Người dân và chính quyền địa phương đã tổ chức ngăn chặn, xua đuổi nhiều lần nhưng các tàu khai thác cát vẫn bất chấp khiến đoạn sông này sạt lở nghiêm trọng. Mỗi ngày có hơn 10 tàu hút cát có mặt ở khúc sông này, neo tàu, đặt ống xuống lòng sông hút cát ồ ạt như chỗ không người.

Để bảo vệ làng mạc, đất đai canh tác, người dân nơi đây đã lập tổ tự quản để xua đuổi, ngăn chặn tàu khai thác cát trên khúc sông này. Anh Trương Quốc Bổn, Bí thư Chi đoàn thôn Trung Yên là đội trưởng đội tự quản chống “cát tặc” cho biết, các tàu khai thác cát ở khu vực này hoạt động theo nhiều khung giờ khác nhau, đa phần lợi dụng đêm tối và lúc vắng người.

Thông tin trên VOV, ông Trương Văn Diện, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Trung Yên, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong cho rằng, cảnh khai thác cát trái phép diễn ra ồ ạt từ trước tới nay: “10 năm nay việc khai thác cát ồ ạt, lung tung. Các tàu khoảng 30 – 40m3 hút đêm hút ngày, tốc độ sạt lở bờ sông của làng tôi đây mấy năm nay rất nhanh, mất luôn cả 10 nhà. Người dân phàn nàn rằng, có tình trạng bảo kê cho cát tặc nên chúng tôi không thể giữ nổi”.

Chính quyền không giải quyết, dân biết kê ai

2

Tàu khai thác cát trái phép

Người dân nhiều lần kêu cứu, các cơ quan chức năng không giải quyết triệt để vấn nạn này. Có trường hợp người dân trong thôn bắt được tàu khai thác cát trái phép và đưa về xã, nhưng chính quyền xã cho rằng không có thẩm quyền để xử lý nên đành phải thả.

Ông Nguyễn Xuân Trường, Chủ tịch UBND xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong cho biết, khu vực sông Thạch Hãn chảy qua xã Triệu Độ là nơi cấm khai thác cát nhưng các tàu hút cát vẫn bất chấp. “UBND xã bố trí lực lượng công an, quân sự, cán bộ tài nguyên môi trường tuyên truyền vận động kiểm tra. Do điều kiện phương tiện, lực lượng của xã hạn chế, quyền năng xử lý của mình thấp hơn do vậy việc bắt xử lý ở xã khó khăn hơn”, ông Trường nói.

Việc ngăn chặn, xử lý khai thác cát trái phép đã vượt ngoài khả năng của chính quyền xã. Khi người dân thôn Trung Yên cầu cứu, xã tiếp tục kiến nghị lên huyện. Ông Phan Quang Giải, Phó Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị cho biết, “Huyện đã bố trí kinh phí hỗ trợ xăng cho hai chiếc ca nô túc trực. Quyết liệt phải cấm các tàu lớn vì các tàu này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sạt lở bờ sông. Các tàu nhỏ cỡ 2 m3 hút cát ở cồn cát giữa sông ảnh hưởng không lớn”.

Nhưng tình trạng tàu khai thác cát trái phép ở sông Thạch Hãn, đoạn chảy qua thôn Trung Yên, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị vẫn rầm rộ.

Thanh Hiếu 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Trị: Nạn khai thác cát trái phép lộng hành