Quảng Trị phát hiện 300kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc trên xe khách Việt Nam-Lào

17/01/2018 09:11
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Ngày 16/1, tại Km 766+200, Quốc lộ 1 thuộc địa phận thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, Công an huyện Triệu Phong phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện và thu giữ số lượng lớn nội tạng không rõ nguồn gốc trên xe khách chạy tuyến Việt Nam-Lào.

Toàn bộ tang vật bị bắt giữ – ảnh báo Quảng Trị

Theo thông tin ban đầu, tổ các đã tiến hành dừng và kiểm tra xe ô tô khách mang biển kiểm soát 75B-00954 do lái xe Nguyễn Đình Phong (sinh năm 1974), trú tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên- Huế điều khiển chạy tuyến Huế – Viêng Chăn (Lào)

Qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe có vận chuyển 300kg nội tạng động vật, 40 kg chả cua. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe đã  không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Qua đó, lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng và đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngọc Linh (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Trị phát hiện 300kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc trên xe khách Việt Nam-Lào