Quảng Trị: Phát hiện 630kg sụn gân gà không rõ nguồn gốc

An An|27/06/2017 07:36
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Ngày 26/6, Đội Cảnh sát Kinh tế – Môi trường, Công an huyện Hướng Hóa phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã phát hiện và thu giữ 630kg sụn gân gà không rõ nguồn gốc.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã phát hiện và thu giữ 630kg sụn gân gà không rõ nguồn gốc

Cụ thể, lực lượng chức năng đã phát hiện một nhóm đối tượng tập kết nhiều thùng xốp có nhiều dấu hiệu nghi vấn tại khóm Trung Chính, thị trấn Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị.

Bị lực lượng chức năng phát hiện, nhóm đối tượng đã bỏ chạy và để lại hiện trường 4 thùng xốp.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong 4 thùng xốp nêu trên có chứa 630kg sụn gân gà không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Hiện lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã tiến hành thu giữ và tiêu hủy số sụn gân gà nói trên theo quy định của pháp luật.

An An


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Trị: Phát hiện 630kg sụn gân gà không rõ nguồn gốc