Quảng Trị: Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ thăm và làm việc tại huyện đảo Cồn Cỏ

Minh Tâm|21/04/2021 08:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Ngày 20/4/2021, đoàn công tác Bộ Ngoại giao do Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại huyện đảo Cồn Cỏ. Tham dự về phía tỉnh có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng.

Huyện đảo Cồn Cỏ nằm cách cảng Cửa Việt, huyện Gio Linh khoảng 17 hải lý, có diện tích đất tự nhiên là 230 ha; có trên 60% diện tích trên đảo là rừng tự nhiên, dân số đảo hiện có 600 người; có nhiều tài nguyên sinh vật biển và rạn san hô. Theo thống kê khảo sát, hiện san hô ở đây có tới 109 loài, 42 giống, 15 họ, trong đó, san hô đỏ ở Cồn Cỏ là loài lần đầu tiên phát hiện ở Việt Nam. Rạn san hô ở Cồn Cỏ được đánh giá tốt về độ phủ cao, đa dạng về thành phần loài và còn tương đối nguyên vẹn chỉ sau đảo Phú Quốc, Côn Đảo và hòn Mun.

Cồn Cỏ cũng nằm trong hệ thống các địa danh lịch sử nổi tiếng trong 2 cuộc kháng chiến của quân và dân Quảng Trị. Các yếu tố đặc thù đó đã tạo cho Cồn Cỏ có những lợi thế, sức hấp dẫn riêng để phát triển du lịch sinh thái biển đảo.

Đoàn công tác làm việc với huyện đảo Cồn Cỏ

Với những lợi thế, tiềm năng sẵn có, huyện đã xác định cơ cấu kinh tế trọng tâm của huyện là du lịch – dịch vụ – thủy sản. Huyện đã tập trung xây dựng và hoàn thiện các loại quy hoạch làm cơ sở đầu tư, kêu gọi đầu tư phát triển kinh tế- xã hội kết hợp đảm bảo quốc phòng – an ninh… Từ khi triển khai các hoạt động du lịch, tính đến tháng 12/2020 đã thu hút lượng khách đến với đảo đạt trên 18.000 lượt khách với tổng doanh thu từ du lịch ước đạt hơn 21 tỉ đồng, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Tại chuyến làm việc, lãnh đạo huyện đảo Cồn Cỏ mong muốn đoàn công tác đề xuất Bộ Chính trị đồng ý chủ trương để tỉnh Quảng Trị phối hợp với các Bộ, ngành trung ương xây dựng một số cơ chế chính sách đầu tư và phát triển kinh tế biển và du lịch, trung tâm cứu hộ cứu nạn miền Trung tại huyện đảo Cồn Cỏ. Đồng thời kiến nghị đầu tư các chương trình, dự án trọng điểm trên đảo như: Kè chống xói lở, mở rộng diện tích đảo về phía Tây (khu vực nội địa) kết hợp phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh; hỗ trợ địa phương 1- 2 tàu có công suất 350 – 400 CV để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh biển đảo; nâng cấp mở rộng Nhà văn hóa thanh niên đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo…

Đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đảo Cồn Cỏ

Phát biểu tại chuyến làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển văn hóa – xã hội, đầu tư xây dựng, nâng cấp các thiết chế văn hóa phục vụ tốt hơn đời sống tinh thần, sức khỏe của quân và dân trên đảo, đồng thời góp phần cứu hộ cứu nạn trên biển; chú trọng xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng chính quy, tinh nhuệ góp phần tạo sức mạnh tổng hợp để huyện đảo tạo được sức bật mới, phát triển mạnh về kinh tế, đảm bảo tiềm lực quốc phòng – an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Rất mong sự hỗ trợ và đồng hành của các cơ quan bộ ngành trung ương cũng như Bộ Ngoại giao.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đánh giá cao nỗ lực của huyện đảo Cồn Cỏ trong thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh, Cồn Cỏ là huyện đảo đặc thù, diện tích đất nhỏ, vì thế, các ngành chức năng cùng với huyện Cồn Cỏ cần tìm kiếm, cân nhắc các mô hình kinh tế phù hợp với vị trí địa lý, tìm ra thế mạnh riêng có của huyện để phát triển, và quan trọng nhất vẫn là mục tiêu giữ vững quốc phòng an ninh. Bộ Ngoại giao đồng ý với các kiến nghị của huyện đảo và sẽ trình Chính phủ, các Bộ ngành liên quan xem xét, hỗ trợ trong thời gian sớm nhất.

Đoàn công tác tặng quà cho giáo viên, trẻ em tại trường mầm non Hoa Phong Ba

Cũng trong dịp này, đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đảo Cồn Cỏ; tặng quà cho giáo viên, trẻ em tại trường mầm non Hoa Phong Ba, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ nhân dân huyện đảo.

Theo lịch sử để lại, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đảo Cồn Cỏ là căn cứ quân sự nơi tiền tiêu Tổ quốc, nơi ghi dấu nhiều chiến tích của quân đội nhân dân Việt Nam. Hòn đảo hai lần được phong Anh hùng, ba lần được Bác Hồ viết thư khen.

Tháng 10-2004, Cồn Cỏ chính thức trở thành đơn vị hành chính cấp huyện thuộc tỉnh Quảng Trị. Thời điểm đó, có 46 thanh niên tình nguyện ra đảo lập nghiệp, xây dựng vùng kinh tế mới, nên đảo có tên gọi “Đảo Thanh niên”. Sau bảy năm thành lập, huyện đảo cũng chỉ vỏn vẹn có 11 hộ dân, sống bằng hậu cần nghề cá và dịch vụ du lịch. Đảo chỉ có duy nhất một ngôi trường, đó là Trường mầm non Hoa Phong Ba, một lớp học cho 11 cháu từ một đến năm tuổi.

Năm 2009, UBND tỉnh Quảng Trị đã có quyết định thành lập Khu bảo tồn biển Cồn Cỏ với tổng diện tích 4.532 ha theo loại hình bảo tồn loài, sinh vật cảnh gồm hệ sinh thái rạn san hô và các loài động, thực vật biển phong phú và quý hiếm như rong biển, sao xanh, hải sâm, dưa chuột biển và nhiều thuỷ, hải sản có giá trị khác… Đặc biệt, loài cua đá ở đây đang được đưa vào danh sách bảo tồn, cấm đánh bắt.

Minh Tâm

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Trị: Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ thăm và làm việc tại huyện đảo Cồn Cỏ