Quốc tế phụ nữ 8/3: Hoa hồng Đà Lạt tăng giá gấp 5 lần vẫn khan hàng không có để bán

Thu Phương (t/h)|07/03/2019 03:33
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Dịp Quốc tế phụ nữ 8-3 gần kề nhưng từ cuối tuần trước, giá hoa hồng Đà Lạt hiện nay đã tăng gấp 3 ngày thường và mức giá này có thể sẽ tăng hơn nữa trong vài ngày tới.

Nông dân làng hoa Vạn Thành (P.5, Đà Lạt) tuyển lựa hoa hồng chuyển đi các tỉnh – Ảnh: M.V.

Càng đến gần ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, giá hoa hồng Đà Lạt càng tăng cao kỷ lục; nông dân bán tại vườn 7.500 đồng/ cành hồng đỏ.

Những ngày này, tại làng hoa Vạn Thành, làng hoa Sầm Sơn, làng hoa Đa Thiện (TP. Đà Lạt) và làng hoa hồng dưới chân núi Lang Biang (TT Lạc Dương, H.Lạc Dương) nhộn nhịp người mua kẻ bán.

Tại làng hoa Vạn Thành, nơi cung ứng hoa hồng lớn nhất của TP Đà Lạt, giá hoa hồng nhung (đỏ) đã lên mức 6.500 – 7.000 đồng/cành, cao gấp 3 lần so với ngày thường.

Giá hoa hồng Đà Lạt mua tại vườn đã tăng gấp 5 lần.

Trong khi đó, các loại hồng màu khác như hồng cam, hồng vàng, hồng trắng, hồng cánh sen… cũng tăng mạnh lên 5.000 – 6.000 đồng/cành, trong khi bình thường giá chỉ 1.200 – 2.000 đồng/cành.

Giá mỗi bó hoa trong shop hoa tươi cũng tăng cao, dao động từ 120.000 – 250.000 đồng/bó nhỏ, các loại giỏ hay lẵng hoa được kết bán với giá từ 300.000- 1.000.000 đồng/lẵng tùy loại.

Theo ông Nguyễn Hùng Châu (làng hoa Vạn Thành), sản lượng hoa hồng dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3 năm nay lại giảm khoảng 30%. Nguyên nhân do biên độ nhiệt trong ngày chênh nhau khá lớn, ban đêm đến rạng sáng chỉ 11-12 độ C, nhưng ban ngày tăng cao 27 độ C, khiến hoa hồng chậm nở.

Ông Hoàng Bình Minh (làng hoa hồng dưới chân núi Lang Biang, H.Lạc Dương), người có hơn 20 năm canh tác hoa hồng tại Đà Lạt phấn khởi cho biết: “8/3 năm nay giá hoa hồng tăng cao kỷ lục”.

Cũng theo ông Minh, từ một tuần trước lễ 8/3, thị trường hoa hồng đã nhộn nhịp, lúc đó giá hoa hồng đỏ tại vườn 4.000- 4.500 đồng/cành, càng gần 8/3 giá hoa lại tăng lên mức 6.500- 7.000 đồng/cành. Với hoa hồng các màu vàng trắng, hồng phớt… giá cũng tăng lên 5.000- 5.500 đồng/ cành; bình thường giá hoa chỉ từ 900 đồng- 1.300 đồng/ cành. Dịp lễ này trang trại hơn 1 ha của ông Minh cung cấp cho thị trường trên 130 ngàn cành hoa.

Một số loại hoa khác như đồng tiền, cẩm chướng, cát tường, baby cũng tăng giá khoảng 50% trong dịp lễ này. Hoa Lily có giá từ 90- 120.000đồng/ bó 5 cành (tùy loại) cao hơn bình thường khoảng 30%.

Mặc dù giá bán các loại hoa tươi cao hơn ngày thường rất nhiều lần, thậm chí là “đắt đỏ” nhưng nhiều người vẫn không ngại rút hầu bao để có những bó hoa tươi tặng “một nửa thế giới” của mình trong ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

Trong khi đó, dạo quanh thị trường hoa tại TP Hồ Chí Minh như: Chợ hoa Hồ Thị Kỷ, các cửa hàng hoa đang rất nhộn nhịp kẻ mua người bán.

Nguyên nhân hoa tươi tăng cao theo chị Xoan là do, vào dịp này nhu cầu hoa tươi trên thị trường tăng đột biến gây ra tình trạng “cháy” hàng, cùng với đó năm nay thời tiết tại Đà Lạt nắng nóng hơn những năm trước đẫn đến sản sản lượng và chất lượng giảm sút.

Bên cạnh hoa hồng, năm nay các loại hoa như: Hoa lan Hồ điệp, hoa ly, cẩm chướng, cúc… cũng được người tiêu dùng ưa chuộng.

Mặc dù giá bán các loại hoa tươi cao hơn ngày thường rất nhiều lần, thậm chí là “đắt đỏ” nhưng nhiều người vẫn không ngại rút hầu bao để có những bó hoa tươi tặng “một nửa thế giới” của mình.

Thu Phương (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quốc tế phụ nữ 8/3: Hoa hồng Đà Lạt tăng giá gấp 5 lần vẫn khan hàng không có để bán