Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” trao học bổng cho 80 học sinh Trà Vinh

30/03/2018 02:15
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Sáng 27/3, tại UBND huyện Tiểu Cần, Tỉnh Đoàn Trà Vinh, Sở GD&ĐT Trà Vinh, Quỹ học bổng Vừ A Dính, Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” kết hợp tổ chức lễ trao học bổng năm học 2017 – 2018 cho các em học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn của các huyện Châu Thành, Cầu Kè và Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

Các vị đại biểu trao quà và chụp ảnh cùng các em học sinh nhận học bổng đợt này

Trong đợt trao học bổng năm học 2017 – 2018, có 80 em của 3 huyện Châu Thành, Cầu Kè và Tiểu Cần được nhận học bổng (huyện Châu Thành có 20 em, huyện Cầu Kè có 30 em và huyện Tiểu Cần có 30 em từ các bậc Tiểu học đến Trung học phổ thông); trong đó, có 40 suất cho học sinh Tiểu học, 30 suất cho các học sinh Trung học cơ sở và 10 suất cho các học sinh Trung học phổ thông, với mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng. Đây là những em học sinh người dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi, biết vươn lên trong cuộc sống. Tổng trị giá các suất học bổng là 80 triệu đồng.

Được biết, đây là năm thứ 5 liên tiếp tỉnh Trà Vinh được Quỹ học bổng Vừ A Dính, Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” trao tặng học bổng, với tổng số suất học bổng được trao là 380 suất, với số tiền trên 380 triệu đồng. Việc trao tặng phần thưởng cho học sinh nghèo vượt khó đã trở thành chương trình thường niên được Quỹ học bổng Vừ A Dính, Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” duy trì suốt trong những năm qua; những phần quà này chứa đựng nhiều ý nghĩa đối với học sinh nghèo hiếu học ở các xã vùng sâu, vùng xa, con em gia đình chính sách, trẻ em mồ côi trong cả nước.

Hiện nay tỉnh Trà Vinh có trên 200 ngàn em học sinh các cấp, trong đó có trên 67 ngàn em học sinh là người dân tộc Khmer.

Ngọc Ngọc


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” trao học bổng cho 80 học sinh Trà Vinh