Quy Nhơn: Tạm dừng thi công Dự án khắc phục dứt điểm việc nước thải đổ ra bãi tắm

Hà Anh (T/h)|04/01/2020 07:05
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Ngày 3/1, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định yêu cầu Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Quy Nhơn tạm dừng thi công Dự án Mũi Tấn để xử lý tình trạng nước thải đen chảy ra biển.

Trong hai ngày 1 và 2-1-2020, tại khu lấn biển Mũi Tấn, vị trí tiếp giáp với Trạm kiểm soát Hải Đoàn 48 (phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) xuất hiện một cống nước thải thẳng ra bãi tắm biển Quy Nhơn.

Theo phản ánh, nước thải từ cống có màu đen đục và bốc mùi hôi khó chịu; dọc bờ biển bãi tắm Quy Nhơn xuất hiện vệt nước màu đen lan rộng, kéo dài nhưng không ghi nhận có cá hay thực vật chết…

Nước thải màu đen từ ống cống đổ ra biển. Ảnh VOV

Theo hồ sơ, dự án khu đô thị lấn biển Mũi Tấn được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường ngày 24/12/2019. Dự án có tổng diện tích xây dựng hơn 73 nghìn mét vuông. Tổng diện tích nạo vét lấn biển là 48.600m2.

Hà Anh (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quy Nhơn: Tạm dừng thi công Dự án khắc phục dứt điểm việc nước thải đổ ra bãi tắm