Ra quân khai thác hải sản vụ Nam 2018

30/03/2018 09:48
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Truy bắt tàu giã cào hoạt động trái phép ở Bình Thuận

(Moitruong.net.vn)– Ngày 30/3, tại cảng cá thị trấn Cửa Việt, UBND huyện Gio Linh (Quảng Trị) đã tổ chức Lễ ra quân khai thác hải sản vụ Nam và khởi động du lịch biển năm 2018.

Lễ ra quân khai thác hải sản vụ Nam và khởi động du lịch biển năm 2018 tại Quảng Trị

Đây là chương trình được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 59 năm ngày Truyền thống nghề cá Việt Nam và chào mừng kỷ niệm 46 năm này giải phóng huyện Gio Linh. 

Cách đây 59 năm, trong một chuyến thăm và kiểm tra tình hình kinh tế – xã hội tại mốt số đảo thuộc vùng Đông – Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tới thăm đảo Cát Bà. Sự kiện Bác Hồ về thăm làng cá đã trở thành niềm tự hào của các thế hệ ngư dân và của những người làm công tác thủy sản trên toàn quốc. Từ đó đến nay, người dân cả nước nói chung và nhân dân vùng biển Gio Linh, Quảng Trị nói riêng đã không ngừng nỗ lực thi đua phát triển sản xuất, nuôi trồng, đẩy mạnh khai thác thủy sản.

Phát biểu tại lễ ra quân, đồng chí Phan Văn Nghi – Phó Chủ tịch UBND huyện Gio Linh cho biết, tính đến nay, toàn huyện có 171 tàu xa bờ, chiếm 92,4% số tàu xa bờ toàn tỉnh, tăng 8 tàu so với năm 2016. Các dịch vụ hậu cần nghề cá phát triển mạnh, đáp ứng nhu cầu đánh bắt hải sản trong vùng. Sản lượng khai thác thủy sản năm 2017 đạt 12.559 tấn, chiếm gần 60% sản lượng khai thác toàn tỉnh, tăng 1.048 tấn so với năm 2016.

Sản lượng nuôi trồng đạt 1.087 tấn, chế biến hải sản trên 10.000 tấn. Hoạt động đánh bắt thủy sản xa bờ phát triển mạnh đã giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động trực tiếp và gián tiếp, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và góp phần quan trọng vào việc bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước.

Năm 2017, mặc dù gặp nhiều khó khăn vì thời tiết diễn biến thất thường và hậu quả nặng nề do sự cố ô nhiễm môi trường biển gây ra nhưng được sự quan tâm của các cấp, ngành liên quan, chính quyền cùng với người dân vùng biển Gio Linh đã không ngừng nỗ lực đưa kinh tế biển vươn lên.

Ngư dân đã tập trung huy động các nguồn lực, đầu tư đóng mới, phát triển mạnh đội tàu đánh bắt xa bờ, khai thác thủy sản ở ngư trường khơi xa; duy tu nâng cấp, cải hoán tàu thuyền vùng bãi ngang để khai thác ở vùng lộng. Đặc biệt, từ khi có Nghị định 67, Nghị định 89 của Chính phủ và Quyết định 48 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, các ngân hàng đã cho vay đóng mới, nâng cấp 84 tàu; trong đó, có 21 tàu đóng mới với tổng mức đầu tư trên 435 tỉ đồng.

Sau hồi trống phát lệnh ra quân khai thác thủy sản Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Quảng, đoàn tàu công suất lớn đánh bắt xa bờ của huyện Gio Linh đồng loạt nổ máy, hướng về phía biển Đông, hứa hẹn một mùa khai thác cá Nam thuận buồm xuôi gió, cá nặng lưới đầy.

Trà Vy (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ra quân khai thác hải sản vụ Nam 2018