Ra quân xử lý các quán cà phê “phố đường tàu” vi phạm hành lang đường sắt ở Hà Nội

Lê An (t/h)|29/09/2019 01:33
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Các hành vi vi phạm ATGT tại “xóm cafe đường tàu” (đoạn từ đường Điện Biên Phủ đến phố Phùng Hưng, quận Hoàn Kiếm) đều bị nhắc nhở, xử lý.

Sáng 27/9 Đội CSGT số 2-công an thành phố Hà Nội phối hợp với Cục Đường sắt Việt Nam tiến hành công tác kiểm tra tình hình vi phạm hành lang an toàn đường sắt trên tuyến phố đường tàu Phùng Hưng.

Tại đoạn đường sắt qua các khu vực này, đặc biệt là đoạn đường sắt từ đường Điện Biên Phủ đến phố Phùng Hưng những năm gần đây đông nghẹt cả khách nước ngoài lẫn khách trong nước đến uống cafe, chụp ảnh. Các quán cà phê phục vụ du khách cũng mọc lên san sát dọc tuyến đường. Trước giờ mỗi đoàn tàu chạy qua, khách ngồi giữa đường ray uống cà phê, bia.

Nhiều bạn trẻ, du khách nước ngoài đứng chụp ảnh lưu niệm ngay trên đường ray.

Mỗi khi đoàn tàu sắp chạy qua, còi rít từng hồi, các chủ quán lại chạy ngược chạy xuôi nhắc nhở du khách đứng nép vào tường quán để tránh xảy ra tai nạn. Tuy nhiên, việc này vẫn không thể lường hết được những nguy hiểm luôn rình rập khi du khách đứng quá sát với đường sắt.

Nguy hiểm hơn, khi tàu đang chạy, nhiều du khách còn tìm cách để chạm tay vào đoàn tàu, đứng sát để quay được video cận cảnh… Đây là hành động rất nguy hiểm, như đùa giỡn với “tử thần”. Khi đoàn tàu chạy qua, bàn ghế của các quán lại được bày ra như cũ để các vị khách tiếp tục uống cà phê và đón đoàn tàu tiếp theo.

Bất chấp những quy định về hành lang an toàn đường sắt, hằng ngày vẫn có hàng trăm lượt khách tới đây, đứng, ngồi thậm chí nằm bò trên đường ray để chụp ảnh, quay phim lưu niệm, khiến lực lượng chức năng phải rất vất vả đi tuyên truyền, vận động, tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra…

Phố đường tàu, chủ yếu là đoạn chạy qua phố Phùng Hưng đã được người dân chỉnh trang lại nhà cửa, trang trí các bức bích họa bắt mắt bên ngoài để thu hút khách du lịch.

Một số chủ quán bày bàn ghế ra quá gần với đường ray đã bị nhắc nhở và xử lý vi phạm hành chính. Tuy nhiên, theo một cán bộ trong đoàn kiểm tra cho biết, rất khó để xử lý triệt để tình trạng này.

Lực lượng chức năng thường xuyên đi kiểm tra, nhắc nhở người dân, các hộ kinh doanh không phi phạm hành lang an toàn đường sắt, nhưng thực sự rất khó khăn bởi đặc thù tuyến đường sắt xuyên tâm này nằm quá gần với nhà dân 2 bên đường…

Đội CSGT đường sắt Hà Nội đã có văn bản gửi công an các địa bàn có tuyến đường sắt chạy qua, kiến nghị tăng cường hơn nữa công tác tuần tra, tuyên truyền nhắc nhở và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm hành lang ATGT đường sắt.

Lê An (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ra quân xử lý các quán cà phê “phố đường tàu” vi phạm hành lang đường sắt ở Hà Nội