Rác thải bủa vây KĐT Phước Lý, người dân “đứng ngồi không yên”

Hồng Sơn|18/01/2018 04:57
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Khu đô thị Phước Lý (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng) được biết đến là nơi có quy hoạch đẹp. Thế nhưng, người dân nơi đây đang bức xúc trước tình trạng ô nhiễm môi trường, rác thải tràn ngập… ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của nhân dân.

Con ngập tràn rác thải trên con đường Lê Hiến Mai thuộc KĐT Phước Lý

Trước sự phản ánh của người dân, Phóng viên Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống – moitruong.net.vn đã tìm đến khu đô thị Phước Lý để tìm hiểu và nắm bắt sự việc. Đúng như người dân đã phản ánh, một cảnh tượng nhếch nhác, rác thải ngập tràn từ đầu cho đến cuối con đường Lê Hiến Mai và trên nhiều con đường khác chưa được đặt tên trong khu đô thị Phước Lý. Từng đoàn xe chở đất cát đang được khai thác ở những dãy núi thuộc khu vực lân cận, chạy rầm rập ngang qua khu đô thị Phước Lý bụi mù.

Đặc biệt, rác thải đủ loại do người dân sống ở xung quanh vứt bừa bãi từng đống lớn trên hai bên vỉa hè, trên những bãi cỏ, ô đất trống… đã từ rất lâu ngày chưa có người dọn dẹp gây nên hiện tượng ô nhiễm, xấu xí, ảnh hưởng đến môi trường sống.

Những đoàn xe chở đất đất khai thác từ các khu vực lân cận thường xuyên chạy qua con đường Lê Hiến Mai khiến bụi bay mù mịt

Tuy được gọi là khu đô thị nhưng đất được bán ra ở đây hiện có rất nhiều các doanh nghiệp mua lại và mở các cơ sở sản xuất. Trên con đường Lê Hiến Mai, có gần chục doanh nghiệp kinh doanh doanh nhiều loại hình sản phẩm khác.

Từ đây, rác thải ra từ những doanh nghiệp sản xuất như: bụi dăm gỗ, mùn cưa của những xưởng gỗ, bụi trắng từ bột matit trét tường của doanh nghiệp sản xuất sơn để tràn ra vỉa hè, những doanh nghiệp kinh doanh phế liệu biến vỉa hè làm nơi để phế liệu … tạo nên cảnh tượng nhếch nhác và tỏa hôi hám mùi khó chịu từ nhà xưởng sản xuất ra vỉa hè trước mặt và môi trường xung quanh.

Những vật tư sản xuất, máy móc công nghiệp, sản phẩm… của các nhà máy đều để ngổn ngang trên vỉa hè gây mất mỹ quan

Ông Phạm Ngọc Dũng – Tổ trưởng tổ 128, lô B2.9.23, bức xúc cho biết: Đất ở Khu đô thị Phước Lý đã được rao bán từ hơn hai năm qua. Ở tổ 128 do ông quản lý hiện có gần 100 hộ dân đến sinh sống. Tuy nhiên, việc vệ sinh và thu gom rác thải chưa được thường xuyên gây hiện tượng bốc mùi hôi thối khó chịu làm ảnh hưởng đến môi trường sống.

Ông Phạm Ngọc Dũng, tổ trưởng tổ 128 thuộc KĐT Phước Lý phản ánh bức xúc về sự ô nhiễm môi trường với PV

Mặc dù, người dân tại địa phương nhiều lần bức xúc kiến nghị tại tổ dân phố và tổ trưởng tổ dân phố đã kiến nghị lên lãnh đạo UBND phường Hòa Minh nhưng đến nay việc ô nhiễm môi trường và thu gom rác thải tại địa phương vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Những bãi đất trống, bãi cỏ vỉa hè biến thành bãi tập kết rác, xà bần từng đống lớn tự bao giờ

Trước bức xúc của người địa phương về sự ô nhiễm môi trường sống cũng như sự bất cập trong việc sinh hoạt của người dân địa phương tổ 128 Khu đô thị Phước Lý. Ngày 15/1, Phóng viên liên hệ làm việc với ông Lê Thế Nhân – Chủ tịch UBND phường Hòa Minh.

Ông Nhân cho biết: Hiện nay Chủ đầu tư xây dựng KĐT Phước Lý vẫn chưa bàn giao hẳn cho Khu đô thị Phước Lý cho chính quyền quận quản lý. Việc ô nhiễm môi trường tại các khu đất trống, tại các khu vực dân cư thuộc khu đô thị Phước Lý trên địa bàn phường Hòa Minh là có và do người dân địa phương còn thiếu ý thức vứt, đổ bừa bãi ra vỉa hè.

Những đống rác lớn, nhỏ bên lề đường

Trong năm 2017, đội quy tắc đô thị phường Hòa Minh đã tổ chức xử phạt hành chính  đối với 8 trường hợp vi phạm với tổng mức phí là 26 triệu đồng. Về việc thả rông gia súc như bò, lợn…cũng gây nên sự ô nhiễm môi trường. Trong năm 2017 vừa qua, phường đã xử phạt 4 trường hợp với mức tổng phạt là 6 triệu đồng.

Theo ông Nhân việc kiểm tra, nhắc nhở và xử lí vi phạm do người dân địa phương gây ảnh hưởng về môi trường sống không được thực thực hiện thường xuyên, do địa bàn của phường Hòa Minh quá rộng (gần 8km), trong khi nhân lực quản lý ở địa phương còn ít ỏi.

Gia súc thả rông và những bãi rác không thường xuyên được dọn dẹp gây sự ô nhiễm nặng đến môi trường xung quanh trên con đường Lê Hiến Mai KĐT Phước Lý

Vấn đề xả rác, thả rông gia súc, đổ xà bần bừa bãi… gây ô nhiễm môi trường tại địa phương ông Nhân cho biết đã họp bàn các tổ dân phố dùng biện pháp tuyên truyền nhắc nhở để người dân tự giác có ý thức giữ gìn vệ sinh. Đồng thời, hàng năm, chính quyền tại địa phương phối hợp người dân trong các tổ dân phố thuộc khu vực tổ chức các buổi tổng ra quân làm sạch môi trường, tuy nhiên chỉ được vài tháng “lại đâu vào lại đấy” rác thải lại được xả ngập tràn.

Người dân vô tư xả rác gây ô nhiễm môi trường

Trước ý kiến người dân tổ 128 thuộc khu đô thị Phước Lý phản ánh phương pháp thu gom rác thải, làm vệ sinh tại đây chưa được thực hiện thường xuyên hàng ngày. Ông Nhân cho biết: Đã nghe người dân phản ánh về việc đó, công việc vệ sinh môi trường là của Xí nghiệp môi trường quận Liên Chiểu và đơn vị này phải chịu trách nhiệm.

Sự bất lực trong công tác quản lý, sự thiếu ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh chung của những người dân xung quanh địa phương khiến khu đô thị Phước Lý trên địa bàn phường Hòa Minh ngập tràn rác thải.

Trước tình trạng ô nhiễm môi trường kéo dài tại các con đường, tổ dân phố, khu dân cư thuộc khu đô thị Phước Lý, phường Hòa Minh, mong rằng, chính quyền thành phố, các cơ quan chức năng sớm có phương án giải quyết để trả lại môi trường sống trong lành, sạch sẽ và an toàn cho những người dân đang sinh sống tại nơi đây.

Hồng Sơn

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rác thải bủa vây KĐT Phước Lý, người dân “đứng ngồi không yên”