(Moitruong.net.vn) – Các nhà khoa học Mỹ vừa công bố báo cáo cho biết, thế giới đang đối mặt vấn đề rác thải nhựa với khoảng hơn 9,1 tỷ tấn tích tụ trên Trái đất. Dự báo, hơn 13 tỷ tấn rác thải nhựa sẽ được chôn lấp trong các bãi rác hoặc đổ xuống đại dương vào năm 2050.

Rác thải nhựa

Theo thống kê, khoảng 300 triệu tấn nhựa được sản xuất trên thế giới mỗi năm và hầu hết số nhựa này không được tái chế. Trong đó, có tới 79% lượng rác thải nhựa được chôn vùi trong các bãi rác hoặc đổ vào đại dương.

Ðiều đáng nói là rác thải nhựa chính là tác nhân gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng bởi loại rác này không có khả năng phân hủy sinh học. Chính vì vậy, rác thải nhựa không những đang làm chết nhiều vùng đất, mà còn đầu độc cả đại dương.

Mặc dù thế giới đã có nhiều nỗ lực trong việc tận dụng rác thải nhựa, song chỉ khoảng 9% số rác thải này được tái chế trong những năm qua. Khoảng 12% lượng rác thải nhựa được đem thiêu hủy nhưng đây là một giải pháp gây nguy hại trực tiếp đến môi trường. Trong khi đó, có khoảng tám tỷ tấn rác thải nhựa đã đổ vào các đại dương kể từ năm 2010.

Nếu thế giới không hành động, Trái đất sẽ sớm ngập chìm trong rác thải nhựa. Chúng ta cần đẩy mạnh việc thực hiện cuộc cách mạng tái chế nhựa, đồng thời cần thiết lập một cơ chế mới nhằm hạn chế việc vứt bỏ rác thải nhựa ra ngoài thiên nhiên, nhất là các đại dương.

Đ.Trung (ND)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rác thải nhựa