Rét nhất miền Bắc, nhiệt độ Mẫu Sơn giảm còn 6,8 độ C

Hải Dương|05/03/2020 14:36
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Sáng sớm nay (5/3), do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ ở Bắc Bộ đồng loạt giảm thấp, tại Mẫu Sơn giảm còn 6,8 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, đêm 4/3, không khí lạnh tác động đến miền Bắc đạt ngưỡng mạnh nhất, kết hợp với hoạt động của vùng hội tụ gió trên cao, các khu vực có mưa, mưa rào và giông rải rác. Một số địa phương vùng núi tiếp tục có mưa vừa trút xuống. Nhiệt độ đồng loạt giảm thấp.

Nhiệt độ Mẫu Sơn giảm còn 6,8 độ C, Ảnh minh họa

Hồi 7h 5/3, các trạm khí tượng quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở một số nơi như sau: Láng, TX.Sơn Tây (Hà Nội) và TX.Hà Nam (Hà Nam) cùng giảm xuống 15,4 độ C; TP.Hải Dương (Hải Dương) 15,2 độ C. Hoài Đức (Hà Nội) thấp hơn 14,8 độ C; Chí Linh (Hải Dương) 14,2 độ C; Mù Cang Chải (Yên Bái) 14 độ C. Bắc Hà (Lào Cai) chuyển rét hại 12,8 độ C; TP.Lạng Sơn (Lạng Sơn) 12,3 độ C; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 11,9 độ C; Mộc Châu (Sơn La) 11,5 độ C. Sìn Hồ (Lai Châu) 11,1 độ C; đèo Pha Đin (Sơn La) 11 độ C, Đồng Văn (Hà Giang) rét hơn 10 độ C, Sa Pa (Lào Cai) 9 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) rét nhất 6,8 độ C. Đây là mức giảm nhiệt thấp nhất ghi nhận ở các địa phương miền Bắc trong đợt lạnh rét này.\\\

Dự báo ngày và đêm 5/3, không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ có cường độ ổn định. Trong khi đó vùng hội tụ gió trên cao suy yếu khiến mưa giảm cả về lượng và diện. Vùng đồng bằng và ven biển trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại nhưng không quá sâu. Đến ngày 6/3, không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc suy yếu; khiến nhiệt độ các tỉnh thành gia tăng nhanh trở lại.

Hải Dương

Bài liên quan
  • Du lịch Mẫu Sơn: Bao giờ hết “ngủ đông”?
    Moitruong.net.vn – Mảnh đất Mẫu Sơn khiến nhiều du khách phải lắc đầu tiếc nuối cho một điểm du lịch được đánh giá giàu tiềm năng hơn cả Sa Pa, Tam Đảo mà vẫn ngủ đông.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rét nhất miền Bắc, nhiệt độ Mẫu Sơn giảm còn 6,8 độ C