(Moitruong.net.vn) – Tình trạng nhiều diện tích rừng ngập mặn tại xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc (tỉnh Thanh Hóa) bị rác “bủa vây” nhiều năm nay khiến nhiều cánh rừng bị chết, gây ảnh hưởng lớn tới đời sống của người dân địa phương.

Hơn 5km chiều dài rừng phòng hộ ven biển xã Đại Lộc đầy rác bám chặt trên các cành cây

Theo phản ánh của người dân địa phương, tình trạng rừng ngập mặn bị rác thải “bủa vây” tại xã Đa Lộc đã kéo dài nhiều năm nay. Vấn đề rác thải không chỉ làm ảnh hưởng đến sự phát triển của hệ thống rừng phòng hộ ven biển mà còn làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống bà con sống quanh khu vực rừng ngập mặn, gây nhiều bức xúc cho người dân.

Cũng theo người dân, cứ mỗi khi thủy triều lên, đủ các loại rác như túi nilông, chăn, vải vóc từ biển và các cửa sông tấp vào, mắc chặt vào cành cây, đến khi nước rút các loại rác thải vương lại dính lại trên các cành cây, gây ô nhiễm cho hơn 400ha rừng phòng hộ của xã Đa Lộc.

Đại diện chính quyền xã Đa Lộc cho biết, trong nhiều năm qua, địa phương thường xuyên tổ chức các hoạt động dọn rác quanh ven biển. Tuy nhiên, lượng rác thải từ biển đổ về ven biển mỗi ngày một nhiều, khiến cho công tác giữ gìn vệ sinh ven biển của xã gặp nhiều khó khăn.

Minh Yến

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rừng ngập mặn “khoác áo rác”