Sa Pa: 38 con trâu, bò chết vì rét hại

An An|16/02/2017 01:52
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)

Theo thông tin trao đổi với PV báo Tuổi trẻ, ông Nguyễn Tiến Thành – Trưởng Phòng Kinh tế huyện Sa Pa tỉnh Lào Cai cho biết, trong đợt rét kéo dài từ ngày 9 – 15/2 đã khiến 38 con trâu, bò của bà con nhân dân huyện Sa Pa bị chết rét.

Trâu, bò chết do rét hại

Đợt rét hại với nhiệt độ xuống thấp đã khiến 38 con trâu, bò bị chết rét

 Đợt rét hại với nhiệt độ xuống thấp nhất trong mùa đông năm nay, có ngày nhiệt độ xuống thấp nhất tại thị trấn SaPa là 4 độ C.

Số lượng trâu, bò chết rét tập trung ở một số xã như: Sa Pả, Tả Phìn, Trung Trải.

Đợt rét lần này có ngày nhiệt độ xuống thấp nhất tại thị trấn SaPa là 4 độ C, ước tính ban đầu thiệt hại về kinh tế do gia súc chết lên đến khoảng 600 triệu đồng. Trước đợt lạnh này, phòng Kinh tế huyện cũng đã có công văn khẩn xuống cơ sở để chủ động phòng tránh rét cho gia súc.

Yêu cầu các xã hướng dẫn người dân che chắn chuồng trại để giữ ấm, chuẩn bị thức ăn cho gia súc hoặc vận chuyển trâu, bò đến vùng ấm hơn.

An An


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sa Pa: 38 con trâu, bò chết vì rét hại