Sa Pa khả năng lại xuất hiện mưa tuyết

01/02/2018 03:57
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, đêm qua (31/1) không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực phía đông Bắc Bộ suy yếu. Đẩy nhiệt độ các địa phương đồng loạt gia tăng nhẹ. Tuy nhiên, theo dự báo khả năng Sa Pa có thể tiếp tục lại xuất hiện mưa tuyết.

>>Sa Pa xuất hiện tuyết rơi

>>Y Tý (Bát Xát) đồng loạt xuất hiện mưa tuyết

Thị trấn Sa Pa xuất hiện tuyết rơi vào sáng ngày 31/1

Lúc 7 giờ ngày 1/2, quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở một số nơi như sau: Láng (Hà Nội) nhích lên 12 độ C; Hoài Đức và Sơn Tây (Hà Nội) cùng lên mức 11,2 độ C; TX Hưng Yên (Hưng Yên) 10,4 độ C. TP (Nam Định) 10,5 độ C; TX Hà Nam (Hà Nam) tăng lên 11,3 độ C; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) lên mức 4,4 độ C. Mẫu Sơn (Lạng Sơn) tăng lên 0 độ C.

Trong khi đó phía tây Bắc Bộ, do không khí lạnh tác động muộn hơn nên nhiệt độ vẫn giảm. Hồi 7 giờ cùng ngày ghi nhận được tại Sìn Hồ (Lai Châu) xuống đến 1,3 độ C; đèo Pha Đin (Sơn La) rét hơn 0,8 độ C. Đồng Văn (Hà Giang) giảm còn 2,1 độ C; Sa Pa (Lào Cai) ở mức 0,5 độ C.

Hiện không khí lạnh tác động đến miền Bắc tiếp tục suy yếu. Nhiệt độ toàn Bắc Bộ tăng trở lại. Tuy nhiên rét đậm, rét hại vẫn bao phủ trên diện rộng.

Khoảng trưa ngày 2/2, có một đợt không khí lạnh mới tăng cường xuống miền Bắc gây mưa nhỏ vài nơi, tiết trời lại chuyển rét sâu. Nhiều khả năng đêm về sáng ngày 3/2, tại Sa Pa và xã Y Tý (Bát Xát, Lào Cai) xuất hiện mưa tuyết. Các khu vực núi cao khác thuộc tỉnh Lạng Sơn, Hà Giang, Cao bằng và Yên Bái có thể xảy ra băng giá. 

Hải Dương


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sa Pa khả năng lại xuất hiện mưa tuyết