Sa Pa và Mẫu Sơn chìm trong rét khốc liệt dưới 0 độ C

05/02/2018 02:40
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, chiều và đêm ngày 4/2, có một đợt không khí lạnh từ phương bắc tăng cường xuống Bắc Bộ, gây mưa nhỏ vài nơi. Nhiệt độ các tỉnh, thành đồng loạt giảm xuống.

Băng giá xuất hiện tại các đỉnh núi cao

Lúc 7h ngày 5/2, các trạm khí tượng miền Bắc quan trắc được nhiệt độ thấp nhất đều giảm thấp hơn so với ngày hôm trước. Cụ thể, Láng (Hà Nội) xuống mức 11,8 độ C; Hoài Đức (Hà Nội) 11,2 độ C. TP Thái Bình (Thái Bình) giảm đến 11 độ C, Văn Lý (Nam Định) 11,5 độ C; TP Bắc Giang (Bắc Giang) 10,5 độ C; Cúc Phương (Ninh Bình) rét hơn 10,4 độ C. Bắc Hà (Lào Cai) xuống đến 4,1 độ C; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 3,2 độ C; Sìn Hồ (Lai Châu) giảm tới 1,7 độ C; đèo Pha Đin (Sơn La) thấp hơn 1 độ C. Sa Pa rét dữ dội âm 0,6 độ C; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) rét khốc liệt nhất âm 0,8 độ C. Riêng Sa Pa tiết trời còn có mưa phùn và sương mù dày đặc càng làm tăng thêm mức độ lạnh rét. Đây là nhiệt độ thấp nhất ghi nhận được tại Sa Pa tính từ đầu mùa đông đến nay.

Tại khu vực thác Bạc, đèo Ô Quý Hồ (Sa Pa), do nhiệt độ xuống dưới 0 độ C khiến băng giá hình thành phủ trắng cây cỏ. Ngoài ra, băng giá bám một lớp dày vào đường nhựa gây trơn trượt có các phương tiện giao thông khi đi qua đoạn đường này. Hiện Cảnh sát giao thông huyện Sa Pa đang thường trực trên Ô Qúy Hồ để điều tiết, phân luồng cho các phương tiện qua lại nhằm hạn chế tai nạn.

Ngày và đêm 5/2, không khí lạnh tác động đến miền Bắc có cường độ ổn định. Khiến nhiệt độ các khu vực ít biến động.

Dự báo đêm nay, phía tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất trong khoảng 9-11 độ C, vùng núi từ 4-6 độ C. Phía đông Bắc Bộ, trong đó có Thủ đô Hà Nội phổ biến từ 9-11 độ C, vùng cao 5-7 độ C. Mẫu Sơn và Sa Pa thấp nhất âm 1 đến 0 độ C.

Hải Dương


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sa Pa và Mẫu Sơn chìm trong rét khốc liệt dưới 0 độ C