Sài Gòn: Triều cường dâng cao, người dân bì bõm trong nước

06/11/2017 23:46
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Chiều tối ngày 6/11, triều cường tại Sài Gòn đạt mức 1,68m – cao nhất từ đầu năm đến nay. Triều cường dâng cao vào thời gian tan tầm, khiến việc di chuyển đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Sài Gòn: Triều cường dâng cao, người dân bì bõm trong nước

Vào lúc 18h ngày 6/11, triều cường tại Sài Gòn đạt đỉnh ở mức 1,68m, vượt mức báo động 3 được nhận định là cao nhất trong năm 2017, đã khiến nhiều khu vực trũng thấp tại Sài Gòn ngập sâu trong nước.

Triều cường gây ngập nặng nhất tại đường Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè), đường Huỳnh Tấn Phát (huyện Nhà Bè, quận 7) và Quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh). Tại các tuyến đường này, nhiều đoạn nước ngập lên đến hơn 50 cm khiến nhiều xe máy không thể tham giao giao thông, nhiều người dựng xe trên vỉa hè chờ nước rút vì sợ xe bị chết máy.

Nhà dân và các cửa hàng kinh doanh dọc các tuyến đường này đã quen với tình trạng ngập nước do triều cường nên đã chuẩn bị sẵn ván gỗ, bao cát chắn trước cửa tránh nước tràn vào nhà gây hư hỏng tài sản.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, ngày 7/11, triều cường tại Sài Gòn vẫn ở mức cao. Vào lúc 5h30 ngày 7/11, triều cường đạt mức 1,64m; lúc 18h30 triều cường đạt mức 1,63m. Mức triều cường này cao hơn mức báo động 3 khoảng 13cm.

Gia Hân (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sài Gòn: Triều cường dâng cao, người dân bì bõm trong nước